Mourinho "tái mặt" sau chiến thắng trước Everton

H.M (dịch)Cập nhật 15:45 ngày 02/01/2018

VTV.vn - Mourinho khẳng định ông sẽ phải chờ đợi để xem những trụ cột Man Utd có lành lặn chấn thương hay không trước khi bước vào phiên chuyển nhượng tháng 1/2018.

Thị trường chuyển nhượng tháng 1/2018 đã chính thức mở cửa và Man Utd được cho là đang đưa vào tầm ngắm hàng loạt ngôi sao cả trong và ngoài Premier League.

Mourinho hiện tại đang khốn khổ với lực lượng Man Utd khi những chân sút như Lukaku hay Ibrahimovic... đồng loạt "báo nghỉ" và thừa nhận rằng ông có thể sẽ bị buộc phải chiêu mộ thêm quân nếu tình hình nhân sự không được cải thiện trong thời gian tới.

Chia sẻ sau chiến thắng 2-0 trước Everton, Mourinho nói: "Tôi không biết gì về những vụ chuyển nhượng".

"Vào lúc này, chúng tôi đang gặp khó khăn, trong vòng 2-3 tuần có thể mọi chuyện sẽ khác hơn và chúng tôi sẽ hồi phục".

"Man Utd sẽ chơi khá hơn ngay bây giờ hay phải tới mùa hè? Tôi không dám chắc" - Mourinho cho biết thêm.

Hiện tại, những cái tên thuộc dạng tiềm năng hàng đầu thế giới như Paulo Dybala, Alex Sandro, Willian... đều được cho là có liên hệ với Man Utd. Quỷ đỏ thành Manchester đã trải qua 3 trận hòa liên tiếp trước khi đánh bại Everton và Mourinho khẳng định cho tới hiện tại ông vẫn hài lòng về các học trò.

"Niềm kiêu hãnh, sự nỗ lực, mọi thứ đều ở đẳng cấp cao và các cầu thủ Man Utd đã thể hiện rất tốt" - Mourinho cho hay - "Đó không phải là màn trình diễn của những cậu trai mệt mỏi, với lịch thi đấu tồi tệ nhất mà ban tổ chức xếp cho chúng tôi. Everton đã có nỗ lực nhưng Man Utd luôn kiểm soát tốt. Chúng tôi đã thay đổi bởi không có Lukaku và tôi thực sự hài lòng".