Mourinho thất vọng vì Man Utd thắng nhọc

H.M (dịch)Cập nhật 13:51 ngày 16/09/2018

VTV.vn - HLV Mourinho cảm thấy thất vọng với cách Man Utd giải quyết "hiện tượng" Watford trong trận đấu ở vòng 5 Premier League 2018/19.

Man Utd vừa có chiến thắng trước Watford ngay tại sân Vicarage Road của đối thủ nhờ 2 bàn thắng của Lukaku và Smalling, qua đó chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của "hiện tượng" mùa giải 2018/19.

Dù có trọn vẹn 3 điểm song thực tế 90 phút trên sân cho thấy Man Utd đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Chưa hết, Matic còn bị treo giò ở trận tới khi phải nhận thẻ đỏ ở phút 90+3. Chính vì lẽ đó, HLV Mourinho tỏ ra khá thất vọng vì các học trò.

Vị chiến lược gia người Bồ chia sẻ sau trận đấu: "Tôi hài lòng với 3 điểm, hài lòng với những gì các cầu thủ thể hiện. Nhưng tôi thấy thất vọng vì Man Utd không thể định đoạt trận đấu sau những gì diễn ra trong hiệp 1".

"Tôi cho rằng nếu Man Utd duy trì lối chơi cuối hiệp 1 trong những phút đầu hiệp 2, mọi chuyện đã đơn giản hơn rất nhiều. Man Utd sẽ thắng đậm và không phải trải qua 10 phút cuối căng thẳng. Đáng tiếc là chúng tôi đã không làm được như thế. Ở hiệp thi đấu thứ 2, toàn đội đã chơi chậm lại và không duy trì được sức ép. Man Utd đã giúp Watford có cơ hội ghi bàn và từ đó vùng lên giành thế trận".

Nói về tình huống Matic bị đuổi khỏi sân, Mourinho cho rằng các trọng tài đã làm việc chính xác – "Tôi biết Mike Dean và các trợ lý là những trọng tài giỏi. Trọng tài thứ 4 cũng đã có một ngày làm việc tốt".

Với 3 điểm vừa giành được, Man Utd đã vươn lên vị trí thứ 8 trên BXH Premier League 2018/19 với cùng 9 điểm như 2 vị trí xếp trên là Tottenham và Arsenal nhưng thua về chỉ số phụ. Giữa tuần tới, Man Utd sẽ bắt đầu chiến dịch Champions League với trận ra quân gặp đối thủ dễ chơi là Young Boy trước khi trở lại sân nhà Old Trafford để đón tiếp tân binh Premier League Wolves vào cuối tuần.