Mourinho: Thua Sevilla đau hơn hay thua Liverpool đau hơn?

H.M (dịch)Cập nhật 06:20 ngày 17/03/2018

VTV.vn - Trong buổi họp báo mới đây, HLV Mourinho đã tiết lộ rằng các cầu thủ Man Utd đã rất thất vọng khi phải trở thành khán giả của Champions League 2017/18 sau vòng 1/8.

Thất bại trước Sevilla khiến Man Utd chính thức dừng bước ở vòng 1/8 Champions League dù được đánh giá cao hơn đại diện đến từ La Liga. Trận thua của Man Utd được truyền thông và giới chuyên môn nhận định là thảm họa khi Quỷ đỏ chơi như một đội bóng tí hon trước đối thủ thậm chí bị coi là yếu hơn mình.

Với thất bại này, mục tiêu của Man Utd hiện tại chỉ còn là một suất dự Champions League mùa giải tới cùng với việc vô địch FA Cup.

Chia sẻ về tình hình toàn đội, HLV Mourinho khá thẳng thắn: "Các cầu thủ Man Utd đang rất thất vọng nhưng tôi hài lòng khi các học trò của mình phản ứng như vậy sau một trận thua. Họ rất buồn, rất đau khổ sau thất bại giữa tuần.

"Nhưng tôi sẽ hạnh phúc khi các cầu thủ lấy lại tinh thần bởi Man Utd không có nhiều thời gian để buồn. Chúng tôi phải lập tức trở lại cho những mục tiêu tới".

Cuối tuần này, Man Utd sẽ bước vào tứ kết FA Cup với đối thủ yếu Brighton và một chiến thắng được đánh giá là trong tầm tay thầy trò HLV Mourinho.

"Với tôi, mọi trận đấu đều quan trọng. Tôi không muốn cho rằng trận đấu với Sevilla giá trị hơn với Liverpool. Với nhiều CĐV, chiến thắng trước Liverpool luôn quan trọng hơn tất cả những điều khác" – Mourinho tuyên bố trước thềm trận đấu – "Tôi chắc rằng người hâm mộ Man Utd đang thất vọng, nhưng họ sẽ không thay đổi suy nghĩ về chiến thắng trước Liverpool. Thất bại trước Sevilla khiến Man Utd bị loại khỏi giải đấu, nhưng mọi trận đấu đều có ý nghĩa và đều quan trọng".