Nếu mất De Gea, Man Utd sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới

H.M (dịch)Cập nhật 23:18 ngày 29/11/2018

VTV.vn - Nếu không thể giữ chân De Gea trong khoảng 1 năm tới, Man Utd được cho là có khả năng sẽ phải phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng thế giới.

Man Utd vừa bất đắc dĩ phải kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với De Gea nhằm tránh mất tráng thủ thành người TBN trong mùa hè 2019. Nguyên nhân là bởi hợp đồng hiện tại giữa De Gea và Man Utd đã sắp đáo hạn, tuy nhiên, thủ thành số 1 của sân Old Trafford không có vẻ gì là sắp ký hợp đồng mới với CLB.

Tuy nhiên, dù sao đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời, nhằm cứu vãn thêm chút thời gian cho Man Utd. Điều cần làm đối với Quỷ đỏ thành Manchester lúc này là thuyết phục De Gea đặt bút ký vào giao kèo mới.

Bàn về tương lai của De Gea, giới thạo tin cũng cho rằng, nguyên nhân dẫn tới việc thủ thành mang áo số 1 chưa đồng ý với bản hợp đồng mới là vì Man Utd chưa sẵn sàng đáp ứng yêu sách lương bổng trị giá 350.000 Bảng/tuần. Hiện tại, Man Utd đang phải gánh quỹ lương cao nhất Premier League thế nhưng thành tích của CLB vẫn chưa thực sự thuyết phục.

Nói cách khác, Man Utd ngoài việc giữ chân De Gea, cũng phải tính đến trường hợp chia tay thủ thành này.

Nếu thực sự đường ai nấy đi, một số nguồn tin tại Anh cũng khẳng định Jan Oblak và Jordan Pickford là những mục tiêu được Man Utd nhắm đến. Cả hai đều là những gương mặt rất "hot" và hứa hẹn tiêu tốn của Man Utd không ít tiền.

Pickford đang có hợp đồng với Everton tới năm 2024. Trong khi đó, Atletico Madrid cũng không có nhu cầu bán Jan Oblak cho đội chủ sân Old Trafford.

Hiện tại, mức phí phá vỡ hợp đồng của Jan Oblak lên tới 87 triệu Bảng. Và để "cuỗm" thủ thành của Atletico Madrid, Man Utd sẽ phải phá kỷ lục trị giá 71 triệu Bảng mà Chelsea xác lập khi chiêu mộ Kepa Arrizabalaga hồi mùa hè 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!