Pep Guardiola tuyên bố: Man City là Barcelona của bóng đá Anh

H.M (dịch)Cập nhật 10:45 ngày 11/12/2017

VTV.vn - Pep Guardiola đã có động thái "phản pháo" Mourinho sau khi người đồng nghiệp dẫn dắt Man Utd cho rằng Man City thắng derby Manchester nhờ ăn vạ và may mắn.

Man City vừa lập mốc 14 chiến thắng liên tiếp tại Premier League sau khi có chiến thắng 2-1 trên sân Old Trafford của đối thủ cùng thành phố Man Utd nhờ 2 bàn thắng của David Silva và Otamendi.

Sau trận đấu, Mourinho đã bực dọc phát biểu rằng Man City đã được "bảo hộ" bởi những tình huống may mắn và sự lơ đãng của trọng tài trong những pha bóng nhạy cảm. Và cựu HLV Barcelona và Bayern Munich cho rằng việc đổ lỗi thật không hay ho gì.

Khi được hỏi về nhận định của Mourinho, Pep Guardiola nói: "Mùa trước cũng thế - Man City chiến thắng ở đây và cũng nhờ trọng tài. Hôm nay cũng vậy.

"Mourinho luôn nói về trọng tài. Man City là đội bóng trung thực nhất. Chúng tôi có 75% thời lượng kiểm soát bóng, điều đó có nghĩa rằng chúng tôi muốn chơi bóng. Chúng tôi tới sân đối thủ để giành chiến thắng".

Bảo vệ các học trò khỏi cáo buộc ăn vạ, Guardiola nói: "Thật sai lầm khi nói rằng các cầu thủ của tôi ngã xuống một cách dễ dàng. Đó không phải là sự thật, tôi tin là như thế".

3 điểm trước Man Utd đang giúp Man City băng băng hướng về ngôi vô địch Premier League khi khoảng cách giữa họ và đội nhì bảng này giờ đã là 11 điểm.

"Cá tính được bộc lộ khi thi đấu ở Old Trafford là điều tôi mong muốn ở các học trò. Chúng tôi có thể chơi lối chơi này ngay tại Anh. Mọi người nói rằng Man City không thể chơi như Barcelona ở Anh nhưng mọi chuyện hoàn toàn có thể, mọi người thấy rồi đấy" - Pep Guardiola nói - "Tôi đã biết điều đó từ mùa giải trước. Tôi luôn tin Man City có thể làm được. Mọi người có thể chơi theo cách họ muốn, đó là lý do vì sao bóng đá luôn đẹp đẽ. Tôi rất vui vì tới Stamford Bridge hay Old Trafford và đánh bại đối thủ theo cách của mình".

"Bóng đá thật kỳ diệu. Chúng tôi đã nói về việc làm thế nào để chơi với Man Utd nhưng không hề nghĩ đến tấn công từ những tình huống cố định và sau đó chúng tôi ghi được 2 bàn thắng. Bóng đá thật khó đoán định".

"Chiến thắng này có ý nghĩa rất nhiều bởi nó tiếp thêm cho Man City sự tự tin nhưng 3 ngày tới chúng tôi sẽ chơi với Swansea vào giờ mùa đông. Chúng tôi sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn. Trong tháng 12 thật khó để nói về việc vô địch nhưng mọi chuyện đều đang rất tốt với chúng tôi".