"Phản đồ" Arsenal bật khóc tức tưởi trong ngày chia tay CLB

H.M (dịch)Cập nhật 10:41 ngày 06/05/2019

VTV.vn - Aaron Ramsey đã bật khóc khi nói lời từ biệt Arsenal – đội bóng mà anh 11 năm gắn bó trước khi gia nhập Juventus vào mùa hè 2019.

Sau 11 năm khoác áo Arsenal, tiền vệ ngôi sao người xứ Wales đã không được ra sân trong trận đấu cuối cùng của mùa giải trên sân nhà Emirates. Nguyên nhân là bởi Aaron Ramsey đã dính chấn thương trước đó và đành trở thành khán giả của trận đấu giữa Arsenal và Brighton.

Thay vào đó, Aaron Ramsey bước ra sân trong bộ vest bảnh bao khi trận đấu kết thúc, nhận được những tràng pháo tay tán dương từ người hâm mộ Arsenal từ trên khán đài.

Phản đồ Arsenal bật khóc tức tưởi trong ngày chia tay CLB - Ảnh 1.

Ramsey không được dự trận cuối cùng trên sân nhà của Arsenal ở mùa giải 2018/19 do chấn thương.

Chủ tịch Arsenal Sir Chips Keswich đã gửi tặng Ramsey một kỷ niệm chương cho những đóng góp của tiền vệ người xứ Wales cho đội bóng thành London suốt hơn 1 thập kỷ qua.

Một ngôi sao Arsenal khác cũng rất được lòng người hâm mộ sẽ nói lời chia tay trong mùa hè 2019 là Petr Cech. Thủ thành người CH Czech sẽ chính thức treo găng khi mùa giải này kết thúc. Bên cạnh đó, Danny Welbeck nhiều khả năng cũng ra đi bởi hợp đồng của cựu chân sút Man Utd với CLB sẽ mãn hạn vào tháng 6/2019.

Trả lời phỏng vấn sau đó, Ramsey vẫn dưng dưng vì tình cảm mà người hâm mộ Arsenal dành cho mình.

"Thật là một hành trình dài. 11 năm trong cuộc đời tôi và rất nhiều việc đã xảy ra tại nơi đó. Khi nhìn lại, mọi thứ đều trở nên rất có ý nghĩa với tôi. Tôi biết ơn với việc được trao cơ hội thi đấu cho CLB tuyệt vời này và đã nhiều năm khoác áo Arsenal" – Ramsey nói – "Tôi đến đây khi là một chàng trai 17 tuổi. Tôi rời đi như một người đàn ông, tôi cũng đã lập gia đình".

"Rất nhiều thứ đã xảy ra và tôi vô cùng hãnh diện với việc được khoác áo CLB này. Dĩ nhiên, tôi thực sự thích thú với những thử thách mới, những chương mới trong cuộc đời nhưng ngày hôm nay để dành cho nơi tôi lớn lên: Arsenal.

"Và tôi chỉ muốn nghĩ đến điều này trong ngày hôm nay và sẽ cố để ổn định tinh thần trong vài ngày tới trước khi hướng tới thử thách mới và tập trung thi đấu cho Juventus".

Trận đấu cuối cùng mà Ramsey hiện diện trên sân Emirates với tư cách cầu thủ Arsenal lại gắn với một kỷ niệm buồn dành cho người hâm mộ Pháo Thủ. Với việc không thể giành trọn 3 điểm ở trận này, thầy trò HLV Unai Emery đã chính thức 2 tay giâng vị trí số 4 cho Chelsea. Mặc dù vậy, cơ hội dự Champions League mùa giải tới của Arsenal vẫn chưa chính thức khép lại khi họ vẫn còn 1 cánh cửa nữa để tới với giải đấu danh giá nhất châu Âu - đó là vô địch Europa League - đấu trường mà họ đã đang đặt một chân vào trận chung kết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!