"Quả tạ" của Man Utd chấp nhận giảm lương để được ra đi

H.M (dịch)Cập nhật 05:53 ngày 19/08/2019

VTV.vn - Alexis Sanchez được cho là đã chấp nhận giảm lương để chuẩn bị gia nhập Inter Milan theo dạng cho mượn.

Dù là người hưởng lương cao nhất lịch sử sân Old Trafford tuy nhiên Alexis Sanchez đã không còn xuất đá chính ở mùa giải mới. Thậm chí, tiền đạo người Chile còn bị gạch tên khỏi đội hình 1, phải xuống tập luyện cùng đội trẻ.

Mới đây, AS Roma đã tiếp cận và hỏi mượn cựu ngôi sao Arsenal tuy nhiên thương vụ này chưa thể hoàn tất do phía Man Utd yêu cầu đội bóng áo bã trầu phải chi trả 300.000 bảng/tuần. Đây chưa phải là toàn bộ mức lương của Alexis Sanchez, nói cách khác, phần còn lại sẽ do Man Utd phụ chi trả tuy nhiên nó cũng đã vượt quá khả năng tài chính của AS Roma.

Trong bối cảnh Man Utd và AS Roma chưa thể tìm được tiếng nói chung thì Inter Milan đã bất ngờ vào cuộc. Theo thông tin từ Anh, đội bóng của HLV Conte muốn mượn Alexis Sanchez theo bản hợp đồng 2 năm.

Được biết, Inter Milan đã thuyết phục thành công Alexis Sanchez giảm lương xuống còn 9 triệu bảng/mùa. Tuy nhiên, đội bóng này lại chưa đàm phán thành công với Man Utd.

Cụ thể, Inter Milan mong muốn trả 4.5 triệu bảng cho Quỷ đỏ trong mùa giải đầu tiên. Sau đó, CLB này sẽ trả nốt 16.5 triệu bảng trong mùa giải thứ 2 mà Alexis Sanchez chơi bóng tại Giuseppe Meazza song mong muốn này chưa được Man Utd chấp thuận. Bởi lẽ, Quỷ đỏ đang mong muốn nhận 22 triệu bảng ở hợp đồng này, đồng thời mở ra ý định tích hợp điều khoản mua đứt vào hợp đồng mượn người ký kết với Inter Milan.

Mới đây, Inter Milan vừa thành công trong việc chiêu mộ Romelu Lukaku từ Man Utd. Đây có thể xem là tiền để để đội chủ sân Giuseppe Meazza tiếp tục xúc tiến thương vụ "người thừa" Alexis Sanchez.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!