Rashford sẽ rời Man Utd nếu HLV Mourinho tiếp tục tại vị?

H.TCập nhật 11:54 ngày 10/04/2018

Rashford lo lắng về tương lai ở Man Utd (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Việc phải ngồi dự bị quá lâu khiến sao trẻ Marcus Rashford khá phiền lòng và anh đang cân nhắc về tương lai ở Man Utd dưới thời HLV Jose Mourinho.

Được kỳ vọng sẽ được HLV Jose Mourinho tạo cơ hội ở trận derby thành Manchester nhưng tất cả những gì mà Marcus Rashford đóng góp là 8 phút ra sân ngắn ngủi trong chiến thắng ngược dòng 3-2 của Manchester United.

Theo tờ Mirror, Rashford khá thất vọng khi phải ngồi dự bị liên tục và đặt câu hỏi về vị trí của mình ở Quỷ đỏ dưới thời Người đặc biệt.

Một nguồn tin của Mirror cho biết: "Marcus rất không vui khi phải ngồi ngoài ở trận derby. Nếu Mourinho còn ở đây thêm 3 mùa giải nữa, Marcus có thể sẽ không ở lại bởi cậu ấy muốn được ra sân thường xuyên".

Trong 16 trận gần nhất, sao trẻ của ĐT Anh chỉ ra sân đá chính 5 trận và cơ hội thi đấu ngày càng thu hẹp với sự có mặt của Alexis Sanchez ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua. Rashford góp mặt tổng cộng 40 trận đấu của Quỷ đỏ nhưng gần một nửa trong số đó lại đến từ băng ghế dự bị.

Rashford gắn bó với Man Utd từ năm 7 tuổi và anh hoàn toàn không muốn rời bỏ sân Old Trafford. Tuy nhiên, sự thờ ơ của HLV Mourinho đã làm nảy sinh nhiều vấn đề. Cầu thủ 20 tuổi này cũng lo ngại việc không được thường xuyên thi đấu có thể khiến HLV Gareth Southgate loại anh khỏi ĐT Anh tham dự World Cup 2018 tại Nga.

Đầu mùa giải này, khi bị HLV Frank de Boer chỉ trích về cách đối xử với Rashford, HLV Mourinho đáp trả mạnh mẽ: "Tôi luôn cố gắng để giúp cậu ấy phát triển tốt nhất. Nếu nhìn vào số trận cậu ấy thi đấu mùa trước, tôi có thể nói cậu ấy nằm trong top 5 cầu thủ thi đấu nhiều nhất trong 2 mùa giải qua".