Sao Arsenal có nguy cơ giải nghệ sớm vì chấn thương dai dẳng

H.M (dịch)Cập nhật 18:46 ngày 30/11/2017

VTV.vn - Ít người nhớ rằng Arsenal vẫn còn sự phục vụ của tiền vệ Santi Cazorla bởi anh đã phải vắng bóng trên sân cỏ quá lâu vì chấn thương.

Mới đây, trong một chia sẻ, Santi Cazorla đã buồn bã cho biết anh sắp phải lên bàn mổ để điều trị dứt điểm chấn thương.

Đây đã là lần thứ 9 tiền vệ 32 tuổi người Tây Ban Nha phải làm bạn với dao mổ trong gần 2 năm qua tại Emirates. Chấn thương cũng đã khiến Santi Cazorla không thể ra sân từ tháng 10/2016.

"Trong vài ngày tới, tôi sẽ phải phẫu thuật gân chân. Điều này sẽ làm chậm thời gian tôi dự định trở lại thi đấu. Nhưng tôi vẫn còn niềm đam mê với trái bóng và mong muốn được thi đấu một ngày không xa" - Santi Cazorla thông báo tình trạng của bản thân trên mạng xã hội.

Dù bản thân đặt hy vọng có thể chơi bóng trở lại tuy nhiên giới thạo tin cũng lo ngại về tình hình của Santi Cazorla. Hiện tại, tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ còn hợp đồng 1 năm với sân Emirates, bên cạnh đó, anh đã ở vào tuổi 32. Với tình hình hiện tại, không loại trừ khả năng Cazorla sẽ bị Arsenal thải loại hoặc nghiêm trọng hơn là treo giày sớm.

Được Arsenal đưa về Emirates từ năm 2012, Santi Cazorla cho thấy sự thích nghi nhanh chóng với CLB mới và dần trở thành một phần quan trọng của Arsenal bởi lối chơi tinh quái, kỹ thuật của mình. Sau 5 mùa giải khoác áo Pháo thủ, Santi Cazorla có tổng cộng 180 lần ra sân và ghi được tổng cộng 29 bàn thắng trên mọi mặt trận.

Trong màu áo Arsenal, Santi Cazorla đã giành được danh hiệu FA Cup ở 2 mùa giải liên tiếp 2013/14 và 2014/15 cũng như 2 danh hiệu Community Shield năm 2014 và 2015.