Sao Man Utd có thể mất World Cup vì "hỏi" thầy

H.M (dịch)Cập nhật 14:32 ngày 22/11/2017

VTV.vn - Trung vệ kỳ cựu của Man Utd - Chris Smalling - tỏ ra rất bức xúc và đã lên tiếng đặt câu hỏi cho HLV Gareth Southgate về việc gạch tên anh khỏi ĐTQG Anh.

Động thái này khiến giới thạo tin lo ngại rằng Christ Smalling phải đối mặt với nguy cơ vắng bóng tại Tam Sư tại World Cup 2018.

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Smalling không được "thuyền trưởng" của ĐTQG Anh gọi tập trung trong đợt tập trung đầu tháng 11 vừa qua. Không những thế, trung vệ của Man Utd còn bị HLV Southgate đánh giá không tốt.

Chính vì lẽ đó, Smalling tỏ ra không phục và khẳng định bản thân xứng đáng với một suất trong đội hình ĐTQG vì kinh nghiệm và những đóng góp cho đội tuyển từ trước đến nay.

"Tôi đã bị sốc, đúng là như vậy. Nếu không thi đấu cho một CLB hàng đầu như Man Utd hay từng giành những danh hiệu lớn, bạn cahwcs chắn không thể chơi như một hậu vệ xuất sắc" - Smalling nói - "Mùa này, Man Utd đã chơi phòng ngự tốt, chúng tôi đã thiết lập được những kỷ lục và tôi tự hào là một phần trong đó. Tôi đang chơi cho một đội bóng hàng đầu, hưởng sự huấn luyện của một trong những HLV thành công nhất lịch sử. Vì thế, tôi nghĩ những đóng góp ở CLB sẽ quyết định việc một cầu thủ có được tham dự World Cup hay không".

"Tôi chơi tốt tại Man Utd và gặt hái được những thành công, tôi nghĩ mình xứng đáng với World Cup. Tôi không cảm thấy bản thân còn điều gì cần chứng minh với Gareth Southgate. Như tôi đã nói, tôi đang chơi cho một trong những HLV thành công nhất lịch sử và ông ấy chỉ chọn lựa những người giỏi nhất. Nếu tôi thi đấu thường xuyên và khiến ông ấy hài lòng cũng có nghĩa tôi đủ tài năng để đóng góp cho một mùa giải thành công cùng CLB".