Sir Alex từng 2 lần cảnh báo về Pogba với Man Utd như thế nào?

H.TCập nhật 17:07 ngày 28/09/2018

Sir Alex từng 2 lần cảnh báo về Pogba trước khi anh trở về Man Utd

VTV.vn - Paul Pogba là tài năng sáng giá của bóng đá thế giới nhưng có nhiều hơn 1 lý do mà huyền thoại Sir Alex Ferguson không muốn Man Utd mang anh về.

Tương lai của Paul Pogba tại Manchester United đang hết sức bấp bênh sau mâu thuẫn nặng nề với ông thầy Jose Mourinho được nâng lên một cấp độ mới trong tuần qua.

Đầu tiên là việc ngôi sao người Pháp chỉ trích lối chơi của Man Utd quá tiêu cực trong trận hòa đáng thất vọng với Wolverhampton cuối tuần trước. Điều này dẫn đến việc HLV Mourinho tước băng đội trưởng thứ 2 của Pogba.

Đáp trả quyết định của "Người đặc biệt", tiền vệ 25 tuổi này đăng tải video cười đùa lên Instagram trong trận thua của Quỷ đỏ trước Derby County ở Carabao Cup. Và những dồn nén từ 2 phía đã được "giải tỏa" bằng cuộc khẩu chiến trên sân tập.

Sir Alex từng 2 lần cảnh báo về Pogba với Man Utd như thế nào? - Ảnh 1.

Ánh mặt thiếu thiện cảm Pogba dành cho HLV Mourinho

Những diễn biến vừa qua trong nội bộ Man Utd khiến các CĐV không khỏi ngán ngẩm. Không ít người tỏ ra tiếc nuối khi đội chủ sân Old Trafford bỏ ra cả trăm triệu Bảng để đưa cầu thủ người Pháp trở về từ Juventus.

Lúc này, những bình luận của cựu HLV Sir Alex Ferguson về Pogba trong quá khứ đã được các CĐV thấu hiểu. Không dưới 1 lần, vị chiến lược gia người Scotland lên tiếng cảnh báo Manchester United liên quan đến tiền vệ "lò" Carrington này.

Khi Pogba rời Man Utd đến Juventus vào năm 2012 ở tuổi 19, Fergie thậm chí còn bày tỏ niềm vui: "Pogba đã ký hợp đồng với Juventus từ rất lâu như chúng ta đã biết. Có một chút thất vọng bởi tôi không nghĩ rằng cậu ấy đã khiến chúng tôi phải tôn trọng. Thực tế, nếu họ xử sự theo cách như vậy, tôi còn cảm thấy vui vì cậu ấy đã tránh xa tôi".

Sir Alex từng 2 lần cảnh báo về Pogba với Man Utd như thế nào? - Ảnh 2.

Pogba nổi tiếng về sự ngỗ ngược của mình

Tiếp đó, Sir Alex một lần nữa nhắc về trường hợp của Pogba khi nói về người đại diện của anh Mino Raiola trong cuốn tự truyện năm 2015.

Cựu HLV của Man Utd viết: "Có một hay hai người đại diện cầu thủ bóng đá mà tôi không thể ưa nổi. Và Mino Raiola, người đại diện của Pogba, là một trong số đó".

Tuy nhiên, phớt lờ những cảnh báo của Sir Alex, BLĐ Man Utd vẫn quyết định chi ra tổng cộng 108,9 triệu Bảng cho Juventus, trong đó, nhà ĐKVĐ Serie A nhận 83,8 triệu Bảng và 25,1 triệu Bảng còn lại được rót vào tài khoản của "siêu cò" Mino Raiola. Còn về phần Pogba, những đóng góp của anh cho Quỷ đỏ không thể che mờ những hành động ngỗ ngược tại Old Trafford.

Theo thông tin được The Sun đăng tải, Man Utd đã đưa ra giá 200 triệu bảng cho đội bóng nào muốn sở hữu ngôi sao người Pháp. Hiện tại, Barcelona và cả Juventus đang theo sát những diễn biến mới nhất về Paul Pogba.