Thắng nhọc Leicester City, Mourinho bóng gió chỉ trích "thượng tầng" Man Utd

H.M (dịch)Cập nhật 20:29 ngày 11/08/2018

VTV.vn - Sau chiến thắng nhọc nhằn trước Leicester City, HLV Mourinho đã không ngần ngại bóng gió chỉ trích chính sách chuyển nhượng của Man Utd.

Trong suốt phiên chuyển nhượng hè 2018, HLV Mourinho đã liên tục tỏ ra không hài lòng vì Man Utd ít mua sắm. Thực tế, Quỷ đỏ thành Manchester cũng đã có cho mình 3 tân binh song chừng đó là chưa đúng so với yêu cầu từ vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Có lẽ chính vì vậy, dù vừa có chiến thắng trong ngày ra quân Premier League 2018/19, trước đối thủ không hề dễ xơi, tuy nhiên, HLV Mourinho lại tỏ ra lo nhiều hơn mừng.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Mourinho đã bóng gió buông lời chỉ trích Man Utd – "Tôi tự nhận thấy trong giai đoạn đầu Premier League khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa theo cách mà tôi không mong muốn, mùa giải này sẽ rất khó khăn với Man Utd bởi tôi phải lên kế hoạch cho một mùa giải trong nhiều tháng. Tôi nghĩ bóng đá đã và đang thay đổi. 

Hiện tại, các HLV nên được gọi là những nhà quản lý" – Mourinho nhận định – "Chúng tôi đã có một đội ngũ HLV chuyên môn. Nhưng cá nhân tôi nghĩ mình là HLV trưởng nhiều hơn là một nhà quản lý. Chúng tôi phải đợi tới tháng 11 hay 12 để xem mọi chuyện ra sao trước khi nghĩ tới việc có cạnh tranh được cho danh hiệu hay không".

"Hôm nay, Man Utd đã đụng độ một đội bóng được đầu tư lớn hơn. Leicester City đã chi nhiều tiền hơn chúng tôi. Ở Premier League, Man Utd phải quen với việc chạm trán các đối thủ có cầu thủ chất lượng ngang mình. Hãy quên đi tên tuổi, lịch sử và màu áo khi mỗi trận đấu bây giờ đều rất khó khăn" – Mourinho cho biết thêm.