"Thật đáng lo khi Bruno Fernandes tới Man Utd của Solskjear"

H.M (dịch)Cập nhật 23:18 ngày 31/01/2020

VTV.vn - Tay viết uy tín nước Anh – Darren Lewis bày tỏ sự quan ngại khi chứng kiến Bruno Fernandes gia nhập Man Utd.

Man Utd đã chính thức sở hữu thành công bản hợp đồng dày công theo đuổi mang tên Bruno Fernandes. Song trái với tâm lý hồ hởi chung đang diễn ra tại Old Trafford lúc này, cây bút Darren Lewis dường như không hưởng ứng việc tiền vệ người Bồ Đào Nha gia nhập Quỷ đỏ.

Cụ thể, trong một phát biểu mới nhất, phóng viên nổi tiếng xứ sương mù nhận định: "Tôi lo lắng cho Bruno Fernandes. Cậu ấy là bản hợp đồng lớn mới nhất của Man Utd và một số người trước đó đã không đáp ứng được kỳ vọng. Chúng ta đã thấy những số liệu, nó cho thấy Bruno Fernandes tuyệt vời thế nào nhưng HLV Solskjaer liệu có cải thiện được các cầu thủ hay không?

"Dù sao Mason Greenwood cũng có sẵn tài năng, cậu ấy luôn có tố chất của một cầu thủ giỏi, nhưng hãy nhìn vào những cái tên khác, như Anthony Martial chẳng hạn, cậu ấy đã thực sự tiến bộ chưa từ khi gia nhập Man Utd?

"Mọi người có ác cảm với Lukaku nhưng nếu cậu ấy có một HLV giúp bản thân phát triển, tôi tin chắc Lukaku sẽ tốt hơn rất nhiều. Giờ đây, cậu ấy đã đến Inter Milan và trở thành một chân sút tốt hơn trước rất nhiều.

"Tôi biết, luôn có áp lực lớn khi thi đấu cho Man Utd – một trong những CLB hàng đầu thế giới. Nhưng nếu đầu tư vào cầu thủ, HLV cần hợp tác với họ, để họ trở nên giỏi hơn. Người huấn luyện không thể chỉ đưa những cầu thủ giỏi vào một hệ thống chiến thuật và nói rằng: Hãy làm giống như những gì cậu đã từng làm ở đội bóng cũ…" – ông này cho biết thêm.

Có thể thấy, uy tín của HLV Solskjaer đang sụt giảm nghiêm trọng tại Man Utd. Sau quãng thời gian thăng hoa trên cương vị HLV tạm quyền tại sân Old Trafford, nhà cầm quân người Na Uy được tưởng thưởng bằng bản hợp đồng chính thức. Tuy nhiên, cũng từ đó tới nay, HLV Solskjaer trở nên "hết phép" và bằng chứng là Man Utd tiếp tục trải qua một mùa giải không ưng ý bất chấp những sự đầu tư rầm rộ trên TTCN.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!