Thầy cũ tới tận Arsenal tìm gặp, Mesut Ozil "đuổi thẳng cổ"

H.M (dịch)Cập nhật 15:45 ngày 26/09/2018

VTV.vn - Dường như vẫn chưa nguôi giận ông thầy cũ ở ĐTQG Đức, Ozil đã từ chối gặp mặt dù cho ông Joachim Low tìm tới tận sân tập của Arsenal.

HLV Joachim Low cùng Giám đốc điều hành của LĐBĐ Đức – Oliver Bierhoff đã tới thăm Arsenal nhân chuyến công tác tới London để tham dự lễ trao giải FIFA The Best. Mục đích của bộ đôi quyền lực của bóng đá Đức là thăm và gặp mặt Mesut Ozil – ngôi sao vừa bất ngờ từ giã ĐTQG sau thất bại tại World Cup 2018.

Trong tâm thư chia tay Die Mannschaft, Ozil cho rằng mình bị cô lập tại ĐTQG và chỉ trích đích danh Chủ tịch LĐBĐ Đức là người đã có những động thái phân biệt chủng tộc đối với người nhập cư như anh.

Chính vì lẽ đó, cho tới thời điểm hiện tại, Ozil vẫn còn chưa thể nguôi giận. Do đó, tiền vệ người Đức đã nhất định không chịu ra mặt ông thầy cũ và được HLV Unai Emery ủng hộ. Vị chiến lược gia người TBN đã từ chối tiếp và không cho 2 nhân vật của bóng đá Đức bước vào sân tập của đội bóng.

Trong phát biểu mới nhất, cựu ngôi sao ĐTQG Đức Bierhoff cũng đã xác nhận thông tin kể trên: "Chúng tôi muốn nói chuyện với Mesut Ozil nhưng buộc phải chấp nhận sự thật rằng cậu ấy không muốn điều đó".

Trước đó, HLV Joachim Low đã không ít lần bày tỏ sự thất vọng khi Ozil không thông báo trực tiếp vấn đề với ông mà đã cho rằng bị ông thầy này "ghẻ lạnh". Đồng thời, HLV ĐTQG Đức cũng cho hay Ozil đã hoàn toàn phớt lờ mọi cuộc gọi hay tin nhắn mà ông Joachim Low là người chủ động liên lạc. Dù vậy, vị "thuyền trưởng" của Die Mannschaft cũng khẳng định sẽ cố gắng liên lạc với Ozil để cùng ngồi lại với nhau và nói chuyện cho ra nhẽ.