Thua Chelsea, Arsenal tái hiện kỷ lục buồn nhất trên sân nhà trong 60 năm qua

H.MCập nhật 06:06 ngày 30/12/2019

VTV.vn - Trận thua ngược trước Chelsea đang khiến Arsenal xác lập kỷ lục buồn bằng chuỗi trận tệ hại nhất trên sân nhà trong vòng 60 năm qua.

Arsenal có khởi đầu đầy hứng khởi trước Chelsea và sớm có bàn thắng từ phút thứ 13 do công Aubameyang. Tuy nhiên, The Gunners lại không duy trì được sức ép cần thiết và thậm chí để mất thế trận trong hiệp thi đấu thứ 2. Để rồi, chỉ trong khoảng 10 phút cuối trận, Bernd Leno đã 2 lần phải vào lưới nhặt bóng, đồng nghĩa với việc Arsenal để Chelsea ngược dòng thành công và trắng tay ngay trên sân nhà Emirates.

Thống kê cho thấy, đây đã là trận thua thứ 4 liên tiếp của Arsenal trên sân nhà. Trước đó, The Gunners để thua Frankfurt, Brighton và Man City. Đây cũng là chuỗi trận tệ hại nhất trên sân nhà mà Arsenal phải trải qua trong vòng 60 năm trở lại đây. Lần gần nhất mà Arsenal để thua 4 trận liên tiếp trên sân nhà là vào năm 1959.

Đó là khi đội bóng thành London trong quyền quản lý của HLV George Swindin. The Gunners đã lần lượt thất bại trước West Ham, West Brom, Burnley và Luton Town trong khoảng thời gian từ 14/11 đến 26/12 năm đó. Kết thúc mùa giải 1959/60, Arsenal chỉ xếp thứ 13 ở giải đấu cao cấp nhất xứ sương mù.

Hiện tại, thành tích của Arsenal cũng khiến người hâm mộ lo ngại về một tương lai u ám tương tự những gì xảy ra cách đây 60 năm. Đội bóng trong quyền HLV Mikel Arteta hiện xếp thứ 12 trên BXH sau 20 vòng đấu. Họ chỉ còn hơn nhóm xuống hạng 6 điểm và kém Chelsea – đội xếp hạng 4 tới 11 điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!