Thượng tầng Man Utd vội vã vào cuộc vì Marcus Rashford "buồn"

H.M (dịch)Cập nhật 17:23 ngày 13/05/2018

VTV.vn - Man Utd được cho là sẽ buộc phải vào cuộc xử lý vấn đề của Marcus Rashford trong bối cảnh sao trẻ này tỏ ra không hài lòng vì ít được HLV Mourinho trọng dụng.

Rashford vừa có lần hiếm hoi ra sân ở đội hình xuất phát trong cuộc đọ sức với Brighton cuối tuần trước nhưng đã bị HLV Mourinho chỉ trích nặng nề về mặt phong độ và sau đó bị "trảm" trong chuyến hành quân tới sân West Ham hồi giữa tuần.

Tiền đạo 20 tuổi đã dành hơn 1 thập kỷ theo đuổi giấc mơ làm cầu thủ tại học viện bóng đá của Man Utd và tốt nghiệp xuất sắc khi giờ đây được tham gia vào hơn 100 trận đấu ở đội hình chính thức của Quỷ đỏ.

Dù vẫn thường xuyên được ra sân mùa giải này, song vai trò giảm sút của Marcus Rashford khiến bản thân tiền đạo người Anh không hài lòng.

Một nguồn tin từ Anh đã tiết lộ rằng Rashford đã thổ lộ với các đồng đội tại Old Trafford về việc ít được ra sân trong đội hình xuất phát kể từ khi Romelu Lukaku và Alexis Sanchez có mặt trên hàng công Man Utd.

Điều này cũng dẫn tới một cuộc tranh luận ở thượng tầng Man Utd và kết quả là các ông chủ Quỷ đỏ thành Manchester sẽ chuẩn bị vào cuộc để khiến tài năng trẻ sáng giá bậc nhất của Man Utd cảm thấy hài lòng.

Mourinho tin tưởng Lukaku và Sanchez là 2 chân sút chủ lực và điều này đã ảnh hưởng tới khả năng ra sân của Rashford lẫn Martial. Rashford còn 2 năm hợp đồng với Man Utd và đội chủ sân Old Trafford hy vọng rằng tiền đạo trẻ tài năng này sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với CLB sau World Cup tại Nga.

Sau khi Rashford bị "trảm" trong trận đấu với West Ham, cựu danh thủ Teddy Sherringham đã lên tiếng bênh vực người "đàn em" này. Chia sẻ trên Sky Sports, cựu chân sút lừng danh của Man Utd nhận định: "Tôi đã nói từ đầu mùa giải rằng Marcus Rashford cần được chơi nhiều hơn.

"Cậu ấy cần học điều thực tế từ trên sân cỏ, thứ cậu ấy có thể làm hoặc không thể làm. Điều đó không thể học được từ việc nhìn người này người kia thi đấu. Tôi không quan tâm các cầu thủ xuất sắc ra sao, đó hoàn toàn là vấn đề kinh nghiệm, là việc mắc lỗi trong quá trình thi đấu và biết cách để chuẩn bị cho những trận đấu sau đó, những mùa giải sau đó.

"Nhưng nếu cậu ấy không có kinh nghiệm, cậu ấy không thể có cơ hội. Nếu chỉ ngồi đó theo dõi thì sớm muộn gì sai lầm cũng sẽ xảy ra.

"Rashford cần học ngay lúc này, cậu ấy là tài năng kiệt xuất và cậu ấy cần được chơi đâu đó trong đội hình xuất phát".