Tiếp quản "ghế nóng" tại Tottenham, Mourinho đập bỏ lời thề với Chelsea

H.M (dịch)Cập nhật 19:05 ngày 20/11/2019

VTV.vn - Trong quá khứ, HLV Mourinho từng tuyên bố không dẫn dắt đội bóng nào khác ở London ngoài Chelsea. Tuy nhiên, lời thề đó vừa bị phá bỏ…

Tottenham vừa chính thức bổ nhiệm HLV Jose Mourinho thay cho ông Mauricio Pochettino bị sa thải trước đó chưa đầy 1 ngày. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tiết lộ ông đã chờ đợi cơ hội này từ lâu và đó là lý do vì sao ông không nhận lời với các dự án khác bên ngoài nước Anh.

Việc Jose Mourinho lên nắm quyền tại Tottenham một lần nữa đưa tên tuổi Ngài Đặc biệt trở nên "nóng" trên mặt báo nước Anh. Trong đó, một phát ngôn trong quá khứ của Jose Mourinho đã được đem ra phân tích mổ xẻ. Nó cho thấy cựu HLV Chelsea và Man Utd đã phản bội lời thề năm nao khi đồng ý đến với đội bóng khu bắc London.

Cụ thể, trong một buổi phỏng vấn trước trận chung kết League Cup giữa Chelsea – Tottenham vào năm 2015, Mourinho tiết lộ việc Chủ tịch Daniel Levy đã mời ông về dẫn dắt Gà trống từ năm 2007. Thời điểm đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vừ chia tay Chelsea ở nhiệm kỳ đầu tiên. Ông cho biết, bản thân đã từ chối lời đề nghị này và khẳng định sẽ không bao giờ dẫn dắt đội kình địch cùng thành phố với Chelsea bởi The Blues là đội bóng mà ông dành tình cảm nhiều nhất.

"Đúng vậy, tôi đã được Tottenham liên hệ vào năm 2007. Nhưng tôi không thể nhận lời họ. Tôi sẽ không bao giờ đến Totttenham làm việc bởi dành quá nhiều tình cảm cho người hâm mộ Chelsea" – Mourinho khẳng định chắc nịch trong buổi phỏng vấn vào năm 2015.

Sau khi chia tay Man Utd, Mourinho vẫn ở lại nước Anh, cụ thể là ở nhà của ông tại London. Trong quá khứ, ông từng giành 3 chức vô địch Premier League vào các năm 2005, 2006 và 2015, cùng với đó là 1 danh hiệu FA Cup trong 2 nhiệm kỳ dẫn dắt Chelsea.

Khi làm việc tại Man Utd vào tháng 5/2016, Mourinho cũng giúp đội bóng thành Manchester vô địch Europa League và League Cup năm 2017. Ông bị đội chủ sân Old Trafford sa thải hồi tháng 12/2018 khi có điểm số kém đội đầu bảng Liverpool 19 điểm trên BXH Premier League.

Điểm qua về những thành tích bên ngoài nước Anh, trước khi đến với Premier League, Jose Mourinho từng có công giúp Porto có chức vô địch Champions League kỳ diệu vào năm 2004. Ở Serie A, ông cũng chính là "tác giả" của cú ăn ba lịch sử cùng Inter Milan vào năm 2010 và được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất năm. Khi thử sức tại La Liga, Mourinho nắm quyền Real Madrid và thêm vào bộ sưu tập cá nhân của mình chức vô địch TBN năm 2012.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!