Tiết lộ mới: Chính Liverpool "nhường" C.Ronaldo cho Man Utd vì... chê đắt

H.M (dịch)Cập nhật 22:47 ngày 31/01/2020

VTV.vn - Một tiết lộ thú vị vừa chỉ ra rằng Liverpool từng có cơ hội chiêu mộ C.Ronaldo hồi năm 2003 nhưng rút lui vì… chê đắt.

Truyền thông châu Âu vừa phát hiện ra một chi tiết thú vị rằng Liverpool chứ không phải Man Utd mới là đội bóng đầu tiên tiếp cận C.Ronaldo. Tuy nhiên, những yêu cầu từ phía Sporting cũng như bản thân tiền vệ 18 tuổi khi đó đã khiến The Kop từ bỏ thương vụ này.

Đây là thông tin do chính trợ lý HLV Gerard Houllier khi đó – ông Phil Thompson tiết lộ. Ông cho hay: "Khi ấy, tôi được biết giá chuyển nhượng của C.Ronaldo khoảng 4 triệu bảng. Cá nhân cầu thủ này muốn 1 triệu bảng tiền lương mỗi mùa giải sau thuế. Đó là con số rất lớn với một cầu thủ mới 18 tuổi".

Được biết, ban huấn luyện Liverpool khi đó không thể chấp thuận bởi nó sẽ phá vỡ cấu trúc lương tại sân Anfield. Chính việc The Kop chùn bước mới giúp Man Utd sở hữu thành công 1 trong những "số 7" vĩ đại nhất lịch sử CLB nói riêng và của cả thế giới bóng đá nói chung.

Cũng theo tiết lộ của ông Phil Thompson, Liverpool quyết định đặt niềm tin vào 2 tài năng trẻ ở thời điểm đó là Florent Sinama Pongolle và Anthony le Tallec, thay vì mua Ronaldo. Mặc dù vậy, lịch sử đã chứng minh rằng đối thủ không đội trời chung của Liverpool mới là những người sáng suốt hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!