Tottenham đi vào lịch sử Premier League khiến fan buồn lòng

H.M (dịch)Cập nhật 11:27 ngày 10/08/2018

Dù "hứa" sẽ mua sắm tuy nhiên HLV Mauricio Pochettino đã không thể thực hiện bất cứ thương vụ nào cho Tottenham trong phiên chuyển nhượng mùa hè 2018.

VTV.vn - Tottenham là CLB đầu tiên không có tân binh nào trong phiên chuyển nhượng mùa hè kể từ năm 2003.

Phiên chuyển nhượng mùa hè bắt đầu được FIFA quy định từ năm 2003, kéo dài 12 tuần trong thời điểm giữa 2 mùa giải. Trước đó, các CLB có thể chuyển nhượng cầu thủ vào bất kể thời gian nào trong năm.

Và trong lịch sử của Premier League kể từ khi kỳ chuyển nhượng mùa hè chính thức được hình thành, chưa từng có đội bóng nào không mua sắm. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi vào mùa hè 2018 khi Tottenham đã đi vào lịch sử khi trở thành CLB đầu tiên không có tân binh sau kỳ chuyển nhượng mùa hè. Được biết, trong ngày "khóa sổ" kỳ chuyển nhượng tại Premier League, Tottenham có hỏi mua Jack Grealish từ Aston Villa với giá 25 triệu bảng nhưng đã bị từ chối.

Trước đó, Tottenham bị đồn sẽ thanh lý hoàng loạt các ngôi sao như Toby Alderweireld, Danny Rose hay Moussa Dembele song cả ba gương mặt này hiện vẫn đang ở lại White Hart Lane. HLV Pochettino cũng khẳng định sẽ mua sắm trong "chợ Hè" tuy nhiên một thương vụ cuối cùng đã không xảy ra.

Có thể hiểu rằng Tottenham đang tự tin với đội hình giàu tiềm năng của mình. Bên cạnh đó, việc đội bóng này vừa chi rất nhiều tiền để xây dựng SVĐ mới có lẽ là lý do chính khiến Gà trống không mặn mà trên thị trường chuyển nhượng hè 2018.