Trò cũ tại Arsenal thẳng thừng khước từ mong mỏi của HLV Wenger

H.M (dịch)Cập nhật 06:25 ngày 22/04/2018

VTV.vn - Patrick Vieira được chính HLV Wenger tiến cử thay thế mình tuy nhiên bản thân cựu danh thủ người Pháp không mấy mặn mà với công việc tại Arsenal.

HLV Wenger vừa tuyên bố chia tay Arsenal cuối mùa giải này, khép lại triều đại của mình tại đội bóng Pháo thủ thành London sau 22 năm gắn bó. Trong những phát biểu sau đó, HLV Wenger đã bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng cầm quân của người học trò cũ Patrick Vieira và cho rằng cựu danh thủ người Pháp sẽ sớm thay thế ông dẫn dắt Arsenal. Vị chiến lược gia có biệt danh Ngài Giáo sư khẳng định người đang làm công tác huấn luyện tại New York FC có những tố chất để trở thành biểu tượng của Arsenal không chỉ ở cương vị cầu thủ trong quá khứ mà còn trên cương vị HLV trong tương lai.

Mặc dù vậy, nguyện vọng của Wenger có thể sẽ không được người học trò cũ đền đáp, ít nhất là trong tương lai gần. Ngay sau khi biết thông tin trên, cựu tiền vệ 41 tuổi đã có những phản hồi với truyền thông.

Theo đó, cựu ngôi sao Arsenal và Man City cho hay bản thân anh đang hạnh phúc với công việc tại giải MLS của Mỹ.

"Tôi đã có 9 năm gắn bó với Arsenal và CLB là điều gì đó đặc biệt với tôi" – Vieira chia sẻ với một kênh truyền thông của Mỹ - "Nhưng điều đó không khiến tôi dẫn dắt đội bóng này. Tôi luôn hãnh diện khi mình được bất cứ CLB nào liên hệ cho cương vị HLV. Điều đó cho thấy tôi đang làm tốt công việc của mình. Tuy nhiên, tôi đang hạnh phúc với công việc tại New York City FC. Hãy cùng chờ xem điều gì sẽ tới sau vài năm tới".