Vấn đề của Man Utd là các cầu thủ, Mourinho không có phép màu

H.M (dịch)Cập nhật 17:24 ngày 11/10/2018

VTV.vn - Theo Ibrahimovic, vấn đề của Man Utd nằm ở các ngôi sao chứ không phải HLV Jose Mourinho.

Ibrahimovic vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho Man Utd dù đã chia tay sân Old Trafford. Bằng chứng là chân sút người Thụy Điển thường xuyên theo dõi và cập nhật tình hình của đội bóng cũ.

Trong bối cảnh Man Utd đang có phong độ hết sức tệ hại, Ibrahimovic đã lên tiếng "mách nước" cho Quỷ đỏ thành Manchester.

Khi được hỏi về khả năng giành chức vô địch của Man Utd ở mùa giải 2018/19, Ibrahimovic nhận định: "Tôi nghĩ Mourinho có khả năng giành danh hiệu. Ông ấy là HLV phù hợp cho Man Utd".

"Nhưng HLV chỉ làm tốt công việc của mình khi đội bóng chơi đủ tốt. Vì thế, một mình Mourinho không đủ phép màu để đội bóng có kết quả tốt nếu các cầu thủ chơi không tốt. Tôi cảm thấy Man Utd đang tiến bộ dần".

"Đây là mùa giải thứ 3 của Mourinho, các cầu thủ đã hiểu HLV nhiều hơn và biết cách ông ấy muốn họ chơi bóng. Vì vậy, tôi nghĩ Man Utd có cơ hội giành danh hiệu".

Bên cạnh đó, Ibrahimovic vẫn cho rằng Mourinho là một "Người đặc biệt" như chính bản thân vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha tự xưng - "Tại sao Mourinho lại đặc biệt? Vì ông ấy là người chiến thắng, là người có tinh thần để chiến thắng và làm mọi thứ để có thể đạt được điều đó".

"Mourinho phán đoán trận đấu tốt, hiểu suy nghĩ của cầu thủ và biết cách kiểm soát trận đấu. Mourinho luôn khiến các cầu thủ của mình chơi với 200% khả năng" - Ibrahimovic cho biết thêm.

Man Utd vừa tạm chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng bằng chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Newcastle. Ở trận đấu này, Quỷ đỏ đã bất ngờ bị dẫn trước tới 2 bàn chỉ sau 10 phút bóng lăn và phải nhờ tới sự bùng nổ của các ngôi sao trong khoảng thời gian cuối trận để giành 3 điểm trọn vẹn.