"Vô hình" tại Man Utd, sao trẻ chấp nhận tới CLB hạng 3 để được chơi bóng

H.M (dịch)Cập nhật 14:30 ngày 26/05/2018

VTV.vn - Cầu thủ sinh năm 1996 – Joe Riley đã chấp nhận chia tay Man Utd để chuyển tới CLB hạng 3 tại Anh nhằm tìm kiếm cơ hội khẳng định mình.

Joe Riley là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Man Utd, tuy nhiên, dù đã ngoài 20 tuổi, số lần ra sân cho đội 1 Quỷ đỏ của cầu thủ này chỉ là 2 lần dưới thời HLV Louis van Gaal vào năm 2016. Việc được chơi cho đội 1 nhưng không để lại nhiều ấn tượng khiến Joe Riley dần rơi vào quên lãng.

Mùa trước, cầu thủ 21 tuổi người Anh đã chơi cho Sheffield United theo dạng cho mượn tuy nhiên không được CLB này mua đứt vào cuối mùa. Và nhằm tìm kiếm cơ hội ra sân trong đội 1 để khẳng định bản thân, Joe Riley đã lựa chọn rời một trong những CLB danh giá nhất nước Anh để chuyển tới CLB Bradford City đang chơi ở giải League One của Anh.

Chia sẻ trong ngày chia tay Man Utd, Joe Riley bùi ngùi – "Man Utd là ngôi nhà của tôi, là gia đình tôi suốt 15 năm qua. Chơi cho CLB này là giấc mơ đối với mọi cậu bé. Tôi tự hào vì những gì đã đạt được tại đây".

"Tôi có nhiều kỉ niệm đẹp không thể nào quên tại Man Utd nhưng đây có lẽ là thời điểm thích hợp để tôi bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp" – Joe Riley cho biết thêm.