Wayne Rooney được Hiệp hội cầu thủ Anh khuyên chỉ giảm 25% lương thay vì 50%

Minh Trí - Trần Quang (Ban Thể Thao)Cập nhật 05:57 ngày 27/04/2020

VTV.vn - Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh đã đưa ra khuyến cáo không nên chấp nhận lời đề nghị giảm lương nào cao hơn mức 25% cho Rooney cũng như các cầu thủ khác.

Trong khi ở các giải bóng đá như Italia, Tây Ban Nha và Đức, các cầu thù cùng ban lãnh đạo đội bóng đồng ý giảm lương và thậm chí là không nhận lương, thì tại Anh, việc này lại trở nên khá khó khăn.

Trong ngày hôm qua (26/4), Wayne Rooney, cầu thủ hiện đang chơi cho CLB Derby County, đã đại diện cho các cầu thủ của CLB này từ chối giảm 50% lương mà CLB đề xuất. Thay vào đó, các cầu thủ của Derby County chỉ chấp nhận mức giảm lương 25%.

Wayne Rooney được Hiệp hội cầu thủ Anh khuyên chỉ giảm 25% lương thay vì 50% - Ảnh 1.

Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh đã đưa ra khuyến cáo không nên chấp nhận lời đề nghị giảm lương nào cao hơn mức 25%

Lý do chính là vì Rooney đã có cuộc trao đổi với chủ tịch Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh Gordon Taylor. Được biết, chủ tịch Gordon Taylor cũng như Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh đã đưa ra khuyến cáo không nên chấp nhận lời đề nghị giảm lương nào cao hơn mức 25% để đảm bảo thu nhập cho các cầu thủ.

Wayne Rooney cũng chia sẻ thêm rằng, với thu nhập của mình, anh hoàn toàn có thể chấp nhận mức giảm 50% lương từ CLB Derby County, tuy nhiên những đồng đội của Rooney không phải ai cũng có điều kiện như tiền đạo người Anh. Rooney cũng là 1 trong những cầu thủ đầu tiên phản đối lại quyết định tất cả các cầu thủ phải giảm 30% lương của mình của Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh vì cho rằng quyết định này không công bằng chút nào.

Wayne Rooney được Hiệp hội cầu thủ Anh khuyên chỉ giảm 25% lương thay vì 50% - Ảnh 2.

Ngoại hạng Anh hiện vẫn chưa thể đưa ra thời điểm giải đấu trở lại

Trong khi đó, các cầu thủ của CLB Chelsea đã đồng loạt xin giảm lương của mình để giúp đỡ vấn đề tài chính của CLB. Khá ngạc nhiên là ban lãnh đạo đội bóng lại từ chối đề nghị này của các cầu thủ. Giám đốc điều hành của đội bóng, ông Marina Granovskaia đã khẳng định CLB Chelsea vẫn đủ khả năng tài chính, các cầu thủ và nhân viên đội bóng vẫn sẽ được trả lương đầy đủ. Thay vì giảm lương, ông cũng khuyến khích các cầu thủ tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, chung tay góp sức giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.