Thiên tai đã phá hủy khoảng 127.000 lồng bè; ước tính thủy sản thiệt hại trên 2.000 tỷ đồng. Cả vùng nước rộng lớn trên đầm Cù Mông - vùng nuôi thuỷ sản lớn thứ 2 của tỉnh Đắk Lắk vắng lặng và những thiệt hại do bão số 13 và lũ vẫn còn ngay trên mặt đầm.
Ông Nguyễn Thành Vương là một trong số ít ngư dân ra biển để gầy lại nghề nuôi tôm hùm vốn trước đó, 5,000 con tôm hùm của ông đã bị chết vì nước lũ xuống. Bây giờ ông thả lại được 500 con nhưng cũng xoay xở trong chật vật.

80% hộ nuôi thuỷ sản trên đầm Cù Mông ở tổ dân phố Phú Dương, phường Sông Cầu đã chết sau bão và lũ; 20% hộ còn lại, lượng tôm chỉ còn lại khoảng dưới 40%. Hộ mất trắng thì giờ không còn tiền để nuôi lại.
Treo lồng đó là tình trạng người nuôi tôm trên đầm Cù Mông đang phải đối diện vì không còn vốn tái sản xuất. Theo tính toán cứ 10 hộ chỉ có 3 hộ mới có khả năng tái nuôi nhưng 3 hộ này chỉ thả nuôi được khoảng 10%.

Muốn phục hồi sản xuất cần có vốn nhưng nhiều hộ không có tài sản thế chấp. Điều đáng nói là dù Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ thiệt hại trong lĩnh vực nông nghiệp do đợt thiên tai tháng 11/2025, trong đó có thuỷ sản nhưng không có hộ dân nào nuôi tôm hùm và các loại thuỷ sản trên vịnh Xuân Đài và đầm Cù Mông được nhận khoản hỗ trợ này.
Theo các xã, phường, cho đến lúc này, chưa có hộ dân nào được cấp phép nuôi biển, tức người dân đang nuôi tự phát. Mặt khác, trước khi thả nuôi tôm, các hộ dân không đăng ký, khai báo số tôm, cá thả nuôi, bao nhiêu lồng và vị trí nuôi. Và chính điều này, các xã, phường không có cơ sở pháp lý đề triển khai hỗ trợ.
Những ngổn ngang vẫn còn đang hiện diện vùng nuôi tôm hùm này một lần nữa cho thấy, bài toán quản lý vùng nuôi, cụ thể là cấp phép vùng nuôi hay nói đúng hơn là giao mặt biển để các cá nhân, tổ chức nuôi biển cần phải quyết liệt triển khai để có vùng nuôi biển bền vững hơn.
Bình luận (0)