Người cao tuổi tiếp tục lan tỏa tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”

VTV.vn - Không chỉ sống vui, sống khỏe, nhiều người cao tuổi hôm nay tiếp tục đóng góp cho cộng đồng bằng kinh nghiệm và tri thức của mình.

Người cao tuổi không chỉ là những người đã cống hiến mà còn tiếp tục cống hiến, là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, là chỗ dựa tinh thần cho các thế hệ. Và trong suốt nhiều thập kỷ qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho người cao tuổi, để họ không chỉ sống vui, sống khỏe, sống có ích, mà còn phát huy kinh nghiệm, tri thức và vai trò trong gia đình, xã hội.

Từ những câu lạc bộ văn nghệ ở cơ sở đến những tấm gương chưa ngừng cống hiến, người cao tuổi đang tiếp tục lan tỏa tinh thần "Tuổi cao - Gương sáng" bằng những việc làm thiết thực mỗi ngày.

CHĂM LO VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI CAO TUỔI - Ảnh 1.

Ở tuổi 76, bà Hoàng Thị Điển, với kinh nghiệm nhiều năm là bác sĩ, mỗi tuần bà dành 1 ngày để thăm khám sức khỏe cho người cao tuổi tại các xã phường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Không chỉ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, bà còn là Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tại phường Minh Xuân, kết nối hội viên hỗ trợ nhau trong cuộc sống, vận động tham gia các phong trào cộng đồng.

"Tôi luôn mong muốn thông qua các hoạt động của hội và câu lạc bộ để các hội viên đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển, đồng thời nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe", bà Điển chia sẻ.

Tại xã Thượng Phúc, TP Hà Nội, nhiều hoạt động chăm sóc đời sống tinh thần cho người cao tuổi cũng được duy trì thường xuyên. Các đợt khám sức khỏe định kỳ được tổ chức phối hợp giữa Chi hội Người cao tuổi và trạm y tế địa phương, giúp nhiều người phát hiện sớm bệnh lý và được tư vấn điều trị kịp thời.

CHĂM LO VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI CAO TUỔI - Ảnh 2.

Không chỉ chăm sóc sức khỏe, các mô hình sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cũng góp phần giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Mỗi tuần hai lần, Câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi thôn Nghiêm Xá, xã Thượng Phú lại rộn ràng tiếng hát, trở thành sân chơi tinh thần gắn kết các hội viên.

Ngoài các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, nhiều mô hình được triển khai để phát huy kinh nghiệm, tri thức của người cao tuổi. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với sự nghiệp giáo dục, ở tuổi 81, hàng ngày, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền vẫn đến trường, miệt mài làm việc, không ngừng nghiên cứu, truyền lửa yêu nghề, tinh thần học tập suốt đời cho nhiều thế hệ thầy cô và học trò.

''Công tác người cao tuổi đang ngày càng được mở rộng trong phạm vi cả nước và thể hiện vai trò trên ba trụ cột là bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi'', ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết.

Những năm qua, công tác chăm sóc người cao tuổi tiếp tục được mở rộng với nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực. Trong số 17 triệu người cao tuổi cả nước, đã có khoảng 5 triệu lượt người được chúc thọ; 95% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế; hơn 1.500 ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.




Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.