Ngày 10/12/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Tổ chức Plan International Việt Nam đã triển khai khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 1,848 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 12 (Fengshen) và bão số 13 (Kalmaegi). Khoản viện trợ được phê duyệt theo Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành trong tháng 11/2025, tập trung vào các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương tại địa bàn chịu thiệt hại nặng.

Toàn cảnh buổi trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai
Chương trình được thực hiện tại xã Gò Nổi và Thượng Đức với tổng số 627 người hưởng lợi, bao gồm trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ, người khuyết tật và các hộ gia đình bị thiệt hại nặng. Các hạng mục hỗ trợ gồm 5 triệu đồng tiền mặt cho 230 hộ gia đình bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai; 1,5 triệu đồng cho 106 phụ nữ mang thai, đang cho con bú hoặc phụ nữ khuyết tật, mắc bệnh mạn tính; bộ đồ dùng gia đình và gói vệ sinh phụ nữ cho 230 hộ, kèm theo tài liệu về vệ sinh và bảo vệ trẻ em.
Phát biểu về bối cảnh thiệt hại và ý nghĩa của chương trình, ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường - nhấn mạnh: "Bão số 12 và 13 vừa qua đã gây nhiều thiệt hại, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và sản xuất của người dân. Việc triển khai hỗ trợ khẩn cấp ngay trong giai đoạn đầu đã giúp người dân thêm điều kiện để khắc phục hậu quả và sớm ổn định đời sống. Chúng tôi mong rằng bà con sẽ sử dụng nguồn lực hỗ trợ này một cách thiết thực, hiệu quả, ưu tiên cho các nhu cầu cấp bách, đặc biệt là chăm lo cho các đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi và người khuyết tật".

Người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tìm hiểu thông tin về dự án
Với thiết kế tập trung vào tiền mặt kết hợp bộ đồ dùng gia đình và gói vệ sinh phụ nữ, chương trình hỗ trợ cho phép các hộ gia đình chủ động quyết định chi tiêu theo nhu cầu cấp bách của mình, đồng thời tiếp cận được các sản phẩm và thông tin thiết yếu để bảo đảm điều kiện sinh hoạt tối thiểu sau bão. Cách tiếp cận này phù hợp với định hướng cứu trợ khẩn cấp nhạy cảm giới, coi trọng vai trò của phụ nữ trong tổ chức lại cuộc sống gia đình và chăm lo cho trẻ em.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hóa - Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Công tác xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng - cho biết: "Bão số 12 và 13 vừa rồi riêng ở xã Gò Nổi thì gần như nhà nào cũng ngập, có nơi ngập bảy đến mười ngày. Đồ đạc, công trình trong nhà bị hư hỏng rất nhiều. Nguồn hỗ trợ tuy không quá lớn nhưng đến rất kịp thời."
Bà Phạm Thu Ba - Quản lý Nhân sự và Phát triển tổ chức, Plan International Việt Nam - nhấn mạnh: "Sự phối hợp nhanh chóng, minh bạch và trách nhiệm của chính quyền địa phương càng làm cho chúng tôi tin tưởng việc cần có những chương trình hợp tác lâu dài, đặc biệt trong tình hình biến đổi khí hậu cực đoan, thiên tai ngày càng diễn ra phức tạp. Với hơn 30 năm đồng hành với các cộng đồng, gia đình và trẻ em tại Việt Nam, chúng tôi thấu hiểu khi thiên tai đi qua, các bà, các mẹ, những người phụ nữ và em gái là những người bị tổn thương nhiều nhất. Họ cũng chính là những người vất vả nhất để để cùng gia đình phục hồi an toàn, sớm ổn định cuộc sống của cả gia đình và bản thân".

627 người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ được viện trợ gần 2 tỷ đồng
Chị Trần Thị Thu Trang (27 tuổi, thôn Tăng Bình, xã Gò Nổi), đang mang thai tháng thứ sáu, chia sẻ: "Nhà tôi bị ngập sâu, nhiều đồ đạc thiết yếu, như tủ lạnh hỏng không còn dùng được. Đang mang thai tháng thứ sáu nên tôi rất lo lắng. Khoản hỗ trợ giúp tôi có điều kiện mua lại những vật dụng cần thiết và chuẩn bị tốt hơn cho em bé".
Cũng tại thôn Tăng Bình, chị Nguyễn Thị Hà Nhân (27 tuổi), chỉ còn vài ngày nữa là sinh, cho biết nước lũ khi vào nhà đã dâng quá nhanh, với chị, khoản hỗ trợ lần này "thực sự thiết thực" để trang trải những nhu cầu cấp bách trước khi sinh.
Có thể thấy việc kết hợp viện trợ khẩn cấp với cách tiếp cận nhạy cảm giới, đặt trọng tâm vào trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn thương, không chỉ góp phần hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt mà còn tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng trước các đợt thiên tai tiếp theo. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu cực đoan, thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, những mô hình phối hợp đa bên, triển khai nhanh, minh bạch và đúng đối tượng như tại Đà Nẵng là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả cứu trợ nhân đạo, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố niềm tin của người dân vào các chính sách, chương trình hỗ trợ sau thiên tai.
Bình luận (0)