Hình ảnh từ camera an ninh tại văn phòng, nhà trẻ hay hộ gia đình bị truy cập trái phép đang trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người dân Hàn Quốc. Mới đây, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt 4 nghi phạm tấn công khoảng 120.000 camera an ninh gia đình. Một số nghi phạm thậm chí dùng những hình ảnh thu được để sản xuất và buôn bán nội dung nhạy cảm.
Các vụ dữ liệu cá nhân bị rò rỉ và tấn công mạng ngày càng xuất hiện thường xuyên và gây hậu quả trực tiếp. Chỉ riêng trong năm nay, những vụ rò rỉ dữ liệu lớn đã xảy ra tại SK Telecom, KT, Lotte Card và mới nhất là Coupang. Riêng hai vụ rò rỉ đã ảnh hưởng đến hơn 10 triệu người dùng.
Người tiêu dùng bày tỏ lo ngại về các vụ lộ thông tin như vậy.
Chị Jin Hyo-Eun (người dân Seoul, Hàn Quốc) nói: "Tôi thực sự đặt câu hỏi về việc dữ liệu cá nhân của mọi người đang được quản lý như thế nào".

(Ảnh: AFP/Getty)
Dù đã đổi mật khẩu hoặc khóa tài khoản, nhiều người vẫn không chắc liệu thông tin của mình có được an toàn hay không.
Chị Jeong Seo-in (cư dân Suwon) cho biết: "Hầu hết mọi người đều dùng Coupang, nên tôi sốc trước vụ rò rỉ, lo rằng lần này mình có thể trở thành nạn nhân".
Một số khách hàng đang chuẩn bị tiến hành khởi kiện tập thể Coupang.
Luật sư Kim Kyung-ho thông tin: "Nếu tên, số điện thoại, địa chỉ bị lộ, tất cả coi như đều bị phơi bày. Thật vô lý khi một công ty lớn lại bỏ sót sự cố trong suốt 5 tháng".
Một diễn đàn trực tuyến kêu gọi nguyên đơn đã thu hút hơn 5.000 người tham gia chỉ trong 1 ngày.
Vụ việc đặt ra yêu cầu cấp bách cho các doanh nghiệp cần phải bảo vệ dữ liệu người dùng tốt hơn để lấy lại niềm tin của người tiêu dùng.

Bình luận (0)