Đã xảy ra trường hợp chết người, tài sản bị cuốn trôi, hư hỏng… và đó là hậu quả nặng nề khi các con suối, nước dâng nhanh bất thường trong mùa mưa lũ. Tại khu vực Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, nơi có nhiều con suối ngay trong lòng phố, nỗi lo thiên tai đã quay trở lại vào đầu mùa mưa hiện nay.
Chính trong "cái khó" ấy, sức mạnh tập thể, sự đoàn kết chung tay của người dân đã phát huy hiệu quả. Chính quyền địa phương đã huy động người dân góp sức khơi thông các con suối để giảm mối nguy ngập lụt.
Ông Vũ Nhuần, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân tổ dân phố Hà Đông, phường Lâm Viên - Đà Lạt, dành đến nửa năm để trò chuyện, thuyết phục các hộ gia đình trong tổ dân phố. Cuối cùng tất cả đều đồng thuận hiến đất mở đường dọc theo suối Hà Đông. Đường mở đến đâu, suối được khơi thông đến đó.
Con đường cũng tựa như bờ đê ngăn nước lụt. Trước mùa mưa năm nay, con đường đã làm xong. 16 hộ gia đình đóng góp khoảng 1 tỷ đồng. Người dân tự nguyện hiến đến 1500 m2 đất.

Hàng chục con suối lớn nhỏ chính là đường thoát nước tự nhiên cho cả khu vực Đà Lạt. Nhưng thực tế đáng báo động là nhiều đoạn suối bị lấn chiếm bởi công trình xây dựng, bị thu hẹp dòng chảy bởi rác thải và cỏ dại. Trong khi đó, những năm gần đây, các chuyên gia khí tượng ghi nhận nhiều đợt mưa lớn bất thường tại Đà Lạt, càng gia tăng mức độ ngập lụt từ các dòng suối.
Trong vòng 1 năm qua, phường Lâm Viên - Đà Lạt đã huy động người dân hiến hàng ngàn m2 đất, góp công, góp tiền để vừa làm đường giao thông trong vùng sản xuất vừa giải tỏa tình trạng lấn chiếm các dòng suối.
Ở những địa bàn như Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, trong ứng phó thiên tai, chính quyền địa phương tập trung xử lý những điểm nóng ngập lụt bằng cách huy động người dân giải quyết những điểm nghẽn dòng chảy trên các con suối. Chỉ khi suối thông thoáng, nước thoát nhanh thì mới giảm ngập lụt, giảm nhẹ thiệt hại. Thấy được hiệu quả, người dân càng đồng thuận chung tay thay đổi diện mạo những con suối trong lòng phố.
Bình luận (0)