Người dân khốn khổ vì nhà máy gạch gây ô nhiễm và mất an toàn

VTV.vn - Nhiều hộ dân tại xã Thanh Sơn (Phú Thọ) đang sống trong bất an do nhà máy gạch hoạt động sát khu dân cư gây ô nhiễm khói bụi và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Hàng chục hộ dân tại xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đang phải sống trong tình trạng bất an kéo dài do hoạt động của nhà máy gạch nằm sát khu dân cư. Không chỉ gây ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn nghiêm trọng, việc tập kết nguyên liệu thiếu an toàn của doanh nghiệp này còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất đá, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân mỗi khi mùa mưa bão đến.

Nhà máy gạch trên địa bàn xã Thanh Sơn được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chấp thuận chủ trương đầu tư và đi vào hoạt động từ năm 2008. Tuy nhiên, sau nhiều năm vận hành, cơ sở này bộc lộ nhiều bất cập về khoảng cách an toàn môi trường khi nằm quá gần nhà dân. Tại khu vực tập kết nguyên liệu, những khối đất cao hàng chục mét được chất chồng như núi nhưng không có tường bao che chắn hay các biện pháp ngăn bụi hiệu quả. Tình trạng này khiến khói bụi bao phủ khu vực dân cư, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân địa phương. Đáng lo ngại hơn, đất nguyên liệu liên tục được vận chuyển về chất cao sát vườn nhà dân, gây ra hiện tượng sạt lở, tràn bùn đất xuống giếng nước và hoa màu, khiến nỗi lo về sự cố trượt lở đất luôn thường trực.

Người dân khốn khổ vì nhà máy gạch gây ô nhiễm và mất an toàn - Ảnh 1.

Theo cam kết, Công ty TNHH Hoàng Việt phải xây dựng tường giáp ranh và hạ cốt nền tạo hành lang an toàn rộng 4m, hoàn thành trong tháng 3 vừa qua, song đến nay các hạng mục này vẫn chưa được triển khai. Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn từ các đoàn xe đầu kéo vận chuyển đất về bãi tập kết đối diện nhà máy cũng gây bức xúc lớn cho cộng đồng. Dù chính quyền cơ sở từng lập biên bản xử lý việc tập kết đất sai quy định, nhưng vi phạm vẫn tiếp diễn. Đáng chú ý, trong khi đại diện doanh nghiệp phủ nhận hoạt động tại bãi tập kết đối diện, thì lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn khẳng định thông tin của doanh nghiệp là bất nhất và không đúng thực tế. Tại khu vực mỏ khai thác đất đã hết hạn, doanh nghiệp cũng chưa thực hiện hoàn phục môi trường, để lại nhiều hố sâu nguy hiểm, không rào chắn hay biển cảnh báo.

Người dân khốn khổ vì nhà máy gạch gây ô nhiễm và mất an toàn - Ảnh 2.

Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn cho biết sẽ có văn bản gửi cơ quan cấp tỉnh đề xuất chủ trương sớm di dời nhà máy gạch ra khỏi khu dân cư để ổn định đời sống nhân dân. Trước mắt, địa phương yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương khắc phục các tồn tại, triển khai ngay biện pháp đảm bảo an toàn tại khu vực mỏ và bãi tập kết. Đồng thời, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, đo đạc khối lượng đất tại hiện trường để làm rõ tính pháp lý của nguồn nguyên liệu, ngăn chặn các hoạt động vận chuyển, mua bán đất không đúng quy định. Việc giải quyết dứt điểm các sai phạm tại nhà máy gạch Hoàng Việt là yêu cầu cấp thiết để trả lại môi trường sống trong lành và an toàn cho người dân xã Thanh Sơn.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.