Ngày 19/3, Nghệ An khởi công xây dựng thêm 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Ảnh Phan Ngọc
Niềm vui khởi công trường mới ở vùng biên
Sáng 19/3, rất đông người dân xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An, đã sắp xếp công việc, mặc những bộ quần áo đẹp nhất để tới tham gia lễ khởi công dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Thông Thụ có tổng mức đầu tư hơn 238 tỷ đồng, trên diện tích 5ha, dự kiến xây dựng 30 lớp.
Dự kiến, trường học mới hiện đại, khang trang sẽ tạo điều kiện học tập và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh từ các trường trên địa bàn xã Thông Thụ và các em xã lân cận có nhu cầu.
Có con đang học lớp 6, bà Lương Thị Hoa, trú bản Mường Piệt, xã Thông Thụ bày tỏ vui mừng: "Nhà xa trường nên lâu nay cháu đi học rất vất vả, nhất là vào mùa mưa lũ. Nếu có trường ở nội trú thì cháu được ở lại ăn, học tại trường thuận lợi hơn".
Ông Bùi Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường THCS Thông Thụ khẳng định, không đơn thuần là xây dựng trường học, đây là một chủ trương mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Ngôi trường nội trú được hình thành sẽ tạo điều kiện cho học sinh vùng biên được học tập, sinh hoạt trong môi trường ổn định, an toàn; đồng thời góp phần củng cố quốc phòng – an ninh nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Xã biên giới Thông Thụ hiện có 5 trường phổ thông gồm 2 Trường Phổ thông DTBT THCS Thông Thụ, Đồng Văn, Trường Tiểu học Thông Thụ 1, Trường Tiểu học Thông Thụ 2 và Trường Tiểu học Đồng Văn.
Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Nghệ An, trường nội trú liên cấp được xây dựng, đi vào hoạt động sẽ đón học sinh của 5 trường về học tập, sinh hoạt nội trú. Riêng Trường Tiểu học Thông Thụ 1 do có học sinh ở các bản cách xa trung tâm, nên dự kiến sẽ chuyển đổi thành mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học.
Ông Phạm Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Thông Thụ cho biết sau khi có chủ trương xây dựng trường nội trú liên cấp, Đảng ủy, chính quyền đã họp, phân công cụ thể phối hợp với các sở, ban ngành cấp tỉnh xác định vị trí đất, triển khai mặt bằng xây trường với quyết tâm xây trường trong thời gian sớm, nhanh nhất.

Đây sẽ là nơi chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng khó. Ảnh Phan Ngọc.
Phát triển giáo dục tại các xã biên giới
Thực hiện Thông báo số 81 của Bộ Chính trị về triển khai xây dựng các trường phổ thông liên cấp cho các xã biên giới, Nghệ An có 21 trường dự kiến sẽ được đầu tư xây dựng với 1.029 lớp.
Trong đó, có 549 lớp ở cấp tiểu học và 480 lớp ở cấp THCS với hơn 39.000 học sinh và 1.736 giáo viên (hơn 30.000 học sinh sẽ ở nội trú). Tổng kinh phí đầu tư cho 21 trường là hơn 5.000 tỷ đồng.
Năm 2025, theo chủ trương của Bộ Chính trị, Nghệ An đã khởi công xây dựng 10 trường phổ thông nội trú liên cấp (đợt 1) tại các xã: Nhôn Mai, Na Ngoi, Keng Đu, Môn Sơn, Bắc Lý, Tam Thái, Quế Phong, Tri Lễ, Hạnh Lâm và Anh Sơn. Đây là những công trình có ý nghĩa đặc biệt nơi vùng biên cương, phên dậu phía Tây của Tổ quốc.

Tại xã Tiền Phong, Trường Phổ thông nội trú liên cấp sẽ mang lại diện mạo mới cho ngành giáo dục địa phương.
Các trường này có quy mô từ 27-30 lớp, tổng vốn đầu tư từ 308-380 tỷ đồng/trường, đảm bảo điều kiện học tập, phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, thể chất, tinh thần và nhân cách cho học sinh khu vực miền núi, biên giới. Đến nay, 6/10 dự án hoàn thành công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.
Vào ngày hôm nay (19/3), Nghệ An tiếp tục khởi công xây dựng thêm 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 11 xã biên giới. Việc tiếp tục khởi công đồng loạt không chỉ nối tiếp kết quả giai đoạn trước, mà còn khẳng định quyết tâm bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh vùng biên, hướng tới phát triển nguồn nhân lực tại chỗ và củng cố khu vực biên giới một cách bền vững.
Mới đây, Thường trực Tỉnh ủy đã họp để nghe báo cáo về tiến độ xây dựng 10 trường phổ thông nội trú liên cấp đã khởi công và phương án triển khai khởi công xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp mới.

Với cơ sở vật chất hiện đại, công trình sẽ góp phần tiếp cận giáo dục cho con em đồng bào các dân tộc.
Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới có ý nghĩa quan trọng, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào miền núi, biên giới, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng tại khu vực biên giới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu quá trình thi công phải quản lý chặt chẽ, không để thất thoát, lãng phí và phải tuân thủ theo hồ sơ thiết kế, tuân thủ hồ sơ, thực hiện đúng quy định pháp luật.
Bình luận (0)