Gần 20 năm qua, anh Nguyễn Duy Tưởng ở phường Quế Võ, TP Bắc Ninh, bền bỉ sửa chữa xe lăn, nạng và máy tính cũ để trao tặng miễn phí cho người khó khăn. Không chỉ giúp những món đồ cũ tiếp tục được sử dụng, việc làm của anh còn góp phần mang đến cơ hội học tập, sinh hoạt và cả những ước mơ đang chờ được viết tiếp.
Từ những chiếc máy tính đã hỏng pin, bàn phím, màn hình hay ổ cứng tưởng như bỏ đi đã được anh Tưởng tìm cách sửa chữa, thay thế linh kiện, nâng cấp thiết bị để những chiếc máy cũ có thể tiếp tục hoạt động và đến với người cần chúng.

Bằng kiến thức và đôi tay của mình, anh Tưởng tìm cách sửa chữa, thay thế linh kiện, nâng cấp thiết bị để những chiếc máy cũ có thể tiếp tục hoạt động và đến với người cần chúng.
Khi trao máy tính cho anh Nguyễn Hữu Nam, cùng ở phường Quế Võ, anh Tưởng mong thiết bị sẽ đáp ứng nhu cầu công việc và học tập của người nhận, giúp anh tận dụng tốt nhất những tính năng của máy.
Anh Nam cho biết đang xây dựng thương hiệu cá nhân, hướng tới việc phát triển nội dung trên Facebook để có thể bật tính năng kiếm tiền. Chiếc máy tính mới được trao tặng sẽ giúp anh thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện mục tiêu này.
Anh Tưởng còn chọn cách sẻ chia kiến thức bằng những lớp tin học trực tuyến miễn phí. Anh Tưởng cũng chia sẻ, từ nay đến cuối năm, anh mong muốn cùng bạn bè quyên góp đủ máy tính để xây dựng một phòng tin học tại một điểm trường vùng cao.

Vượt lên nghịch cảnh, hỗ trợ người đồng cảnh ngộ, căn nhà của anh giờ còn trở thành trạm yêu thương trao gửi những món đồ như nạng cũ, xe lăn cũ tới người cần.
''Đừng chờ đợi đến khi đủ điều kiện, hãy làm việc tốt, mà làm luôn, làm ngay khi mình có thể'', anh Tưởng chia sẻ.
Bình luận (0)