Bệnh nhân mắc uốn ván được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: BVCC
Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn (Thái Nguyên) vừa tiếp nhận một người bệnh nam 56 tuổi mắc uốn ván với diễn biến nặng, phải thở máy. Người bệnh nhập viện trong tình trạng cứng hàm, hạn chế há miệng, co cứng cơ toàn thân. Trước đó khoảng 4 tháng, người bệnh bị chấn thương vùng đầu nhưng không tiêm phòng, chỉ đến khi xuất hiện triệu chứng nặng mới đi khám.
Theo bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, uốn ván là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính nguy hiểm do vi khuẩn Clostridium tetani gây ra, thường tồn tại trong đất, bùn hoặc môi trường chăn nuôi. Khi xâm nhập qua vết thương hở trong điều kiện yếm khí, vi khuẩn sinh độc tố tấn công hệ thần kinh, gây co cứng cơ và co giật.
Bệnh thường khởi phát sau 1-2 tuần với biểu hiện cứng hàm, khó nuốt, sau đó tiến triển thành co cứng toàn thân, các cơn co giật dữ dội. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể suy hô hấp, rối loạn thần kinh thực vật và tử vong. Trường hợp nặng phải điều trị hồi sức tích cực, dùng thuốc an thần, kháng độc tố và hỗ trợ thở máy kéo dài.
Các bác sĩ cho biết, nhóm nguy cơ cao gồm người lao động thường xuyên tiếp xúc với đất, bùn, chất thải nhưng chưa tiêm phòng đầy đủ, cũng như trẻ sơ sinh có mẹ chưa được tiêm phòng uốn ván. Đáng lưu ý, nhiều người vẫn chủ quan với các vết thương nhỏ, không xử trí đúng cách hoặc không tiêm phòng, làm tăng nguy cơ mắc bệnh.
Để phòng bệnh, tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả nhất, cần được thực hiện đầy đủ và tiêm nhắc lại theo khuyến cáo. Khi có vết thương hở, cần làm sạch, sát trùng đúng cách và đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng kịp thời, tuyệt đối không tự xử lý bằng các phương pháp dân gian.
Trường hợp trên là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ từ những vết thương tưởng chừng đơn giản. Chủ động phòng ngừa và xử trí đúng ngay từ đầu là yếu tố quyết định giúp bảo vệ tính mạng trước căn bệnh nguy hiểm này.
Bình luận (0)