Người dân tại các tỉnh miền Trung kêu cứu do nước lũ dâng cao

L.V

20/11/2025 11:08 GMT+7

VTV.vn - Mưa lũ tiếp tục gây cô lập nhiều khu vực các tỉnh miền Trung. Rất nhiều bà con vẫn đang mắc kẹt, mất liên lạc và cần được cứu hộ khẩn cấp

Lũ ngập lút mái nhà nhiều khu dân cư ở Đắk Lắk. (Ảnh: PLO

Lũ ngập lút mái nhà nhiều khu dân cư ở Đắk Lắk. (Ảnh: PLO

Sáng 20/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo lũ đặc biệt lớn trên sông Ba (Đắk Lắk), lũ khẩn cấp trên sông Kôn (Gia Lai), sông Krông Ana (Đắk Lắk); đồng thời, cảnh báo lũ trên các sông từ Huế đến Khánh Hòa.

Theo đó, lũ trên nhiều sông miền Trung đã vượt báo động (BĐ) 3, vượt đỉnh lũ lịch sử nên dự báo ngập lụt tiếp tục lan rộng ở 6 tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Từ đêm qua cho tới sáng nay 20/11, nhiều hội nhóm mạng xã hội, hàng trăm lời kêu gọi được đăng tải, mong cộng đồng mạng và lực lượng cứu hộ kịp thời phát hiện và hỗ trợ cứu người thân bị mắc kẹt do tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung. 

"Cấp cứu gấp ạ. Tại tổ 5 khu vực 4 phường Nhơn Phú (cũ) có 1 mẹ bị tâm thần và 1 bé gái 13 tuổi đang trú trên cây sáng giờ đã kiệt sức ạ. Mong mọi người chia sẻ để cứu 2 mẹ con ạ. LH: 0935321711"

Người dân tại các tỉnh miền Trung kêu cứu do nước lũ dâng cao - Ảnh 1.

Người dân tại các tỉnh miền Trung kêu cứu do nước lũ dâng cao - Ảnh 2.

Người dân tại các tỉnh miền Trung kêu cứu do nước lũ dâng cao - Ảnh 3.

Người dân tại các tỉnh miền Trung kêu cứu do nước lũ dâng cao - Ảnh 4.

Người dân tại các tỉnh miền Trung kêu cứu do nước lũ dâng cao - Ảnh 5.

Người dân tại các tỉnh miền Trung kêu cứu do nước lũ dâng cao - Ảnh 6.

Người dân tại các tỉnh miền Trung kêu cứu do nước lũ dâng cao - Ảnh 7.

Người dân tại các tỉnh miền Trung kêu cứu do nước lũ dâng cao - Ảnh 8.

Người dân tại các tỉnh miền Trung kêu cứu do nước lũ dâng cao - Ảnh 9.

Người dân tại các tỉnh miền Trung kêu cứu do nước lũ dâng cao - Ảnh 10.

Dự báo, trong 6 giờ tới, lũ trên sông Ba dao động ở mức cao và ở trên mức BĐ3 (tương đương mức lũ lịch sử năm 1993: 5,21m), sau xuống chậm.

Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Ba sẽ xuống và vẫn duy trì ở mức cao trên BĐ3; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3; lũ trên sông Thu Bồn xuống dưới BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Ba tiếp tục xuống và vẫn duy trì ở mức cao từ BĐ3 đến trên BĐ3; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3; lũ trên sông Thu Bồn xuống và ở trên mức BĐ1.

Người dân tại các tỉnh miền Trung kêu cứu do nước lũ dâng cao - Ảnh 11.
Người dân tại các tỉnh miền Trung kêu cứu do nước lũ dâng cao - Ảnh 12.
Người dân tại các tỉnh miền Trung kêu cứu do nước lũ dâng cao - Ảnh 13.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý, các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến vận hành điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa.

Trung tâm tiếp tục cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 (tổ hợp lũ, lũ quét, sạt lở đất) tại khu vực phía Đông Đắk Lắk; các lưu vực sông từ Gia Lai - Khánh Hòa cấp 3; từ Huế - Quảng Ngãi là cấp 1-2.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp những ngày qua, lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai lực lượng trực tiếp tham gia ứng cứu và hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn.

Trước diễn biến phức tạp của các cơn bão, lũ, lũ quét,.. cơ quan chức năng kêu gọi người dân khi gặp tình huống khẩn cấp hãy gọi ngay tổng đài 112 để được hỗ trợ kịp thời.

Thái Nguyên: Người dân khắp nơi cầu cứu do nước lũ dâng cao- Ảnh 10.

Tổng đài 112 tiếp nhận thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa.

Đây là số điện thoại khẩn cấp quốc gia, được vận hành trên phạm vi cả nước từ ngày 23/8 theo Nghị định 200/2025 của Chính phủ.

Việc phổ biến rộng rãi tổng đài 112 lúc này là rất cần thiết, bởi thực tế nhiều người dân vẫn chưa biết hoặc chưa quen sử dụng.

Tổng đài 112 tiếp nhận thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, những nguy cơ rủi ro cũng như yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân, sau đó kết nối đến các lực lượng chức năng để triển khai ứng cứu.

Hệ thống 112 được thiết kế liên thông trực tiếp với các số khẩn cấp quen thuộc như 113, 114, 115, cùng với hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam và các kênh liên lạc phục vụ phòng thủ dân sự.

Các trung tâm 112 được đặt tại Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh. Trực ban tổng đài có trách nhiệm ghi nhận thông tin, báo cáo ngay cho chỉ huy, đồng thời chuyển tiếp đến cơ quan chức năng phụ trách để xử lý. Trong trường hợp vượt quá khả năng địa phương, thông tin sẽ được báo cáo lên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự quốc gia để kịp thời huy động chi viện.

Tổng đài 112 do Bộ Quốc phòng quản lý, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm kết nối thông suốt, miễn phí cuộc gọi, tin nhắn và cả dữ liệu đa phương tiện.

Đặc biệt, hệ thống miễn cước cuộc gọi cố định, di động, tin nhắn và đa phương tiện đến hệ thống tổng đài 112.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.