Hình minh họa.
Trong các ca ghép gan, sự chú ý thường tập trung vào người nhận - những người phải dùng thuốc chống thải ghép. Tuy nhiên, nhiều người hiến gan thắc mắc: liệu sau khi hiến, họ có cần dùng thuốc điều trị hay thuốc bổ hỗ trợ gan lâu dài hay không?
Theo các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, câu trả lời là không. Sau giai đoạn phục hồi ban đầu, người hiến gan sống không cần dùng bất kỳ loại thuốc điều trị, thuốc hỗ trợ chức năng gan hay thuốc bổ nào thường xuyên hoặc suốt đời.
Khác với người nhận, người hiến chỉ cắt bỏ một phần gan, phần còn lại vẫn đủ đảm bảo chức năng cơ thể và có khả năng tự tái tạo trong vài tuần đến vài tháng. Giai đoạn dùng thuốc của người hiến chỉ giới hạn trong thời gian ngắn sau mổ, gồm thuốc giảm đau, kháng sinh và thuốc hỗ trợ tế bào gan. Tất cả được ngưng khi người hiến hồi phục hoàn toàn.

Các bác sĩ khuyến cáo, không cần dùng thuốc bổ gan dài hạn hay thực phẩm chức năng vì chưa có bằng chứng khoa học cho thấy chúng giúp gan tái tạo nhanh hơn. Việc sử dụng không theo chỉ định có thể gây hại ngược cho gan.
Sau khi hiến, điều quan trọng nhất là duy trì lối sống lành mạnh:
Ăn uống cân bằng, hạn chế rượu bia và đồ chiên rán.
Vận động nhẹ, trở lại sinh hoạt bình thường sau 3 tháng.
Khám định kỳ theo hướng dẫn của bệnh viện (sau 1 tháng, 6 tháng, 1 năm, sau đó hàng năm).
Gan có khả năng tái tạo kỳ diệu - và người hiến gan, khi được chăm sóc đúng cách, có thể hoàn toàn khỏe mạnh, sống bình thường như trước khi hiến.
Bình luận (0)