Tòa án Singapore (Ảnh: CNA)
Ngày 13/11, tòa án Singapore tuyên phạt một phụ nữ 42 tuổi 1 tuần tù giam vì cung cấp thông tin sai sự thật về nơi cư trú nhằm đăng ký cho con gái vào một trường tiểu học được nhiều phụ huynh săn đón. Viện công tố đề nghị phạt tiền, nhưng thẩm phán nhận định mức phạt tù là cần thiết do hành vi có tính toán, mang động cơ vụ lợi và gây ảnh hưởng đến tính công bằng của hệ thống tuyển sinh.
Người phụ nữ không được nêu tên do lệnh cấm tiết lộ danh tính để bảo vệ trẻ vị thành niên. Trong kỳ tuyển sinh năm 2023, bà đã dùng địa chỉ của một căn hộ cho thuê để đăng ký cho con theo diện ưu tiên trong bán kính 1 km. Nhà trường bắt đầu nghi vấn sau khi nhận được email thông báo thay đổi địa chỉ của bà sang nơi ở khác vốn nằm ngoài khu vực ưu tiên.
Khi được nhắc về quy định của Bộ Giáo dục, người phụ nữ nói rằng bà sẽ quay lại sống tại căn hộ đã đăng ký để nhập học cho con nhưng thực tế không phải như vậy. Nhà trường tiến hành kiểm tra và chỉ gặp các khách đang thuê nhà. Bà sau đó nhiều lần liên hệ với các đại lý bất động sản để yêu cầu người thuê khai rằng bà và con vẫn sống ở căn hộ này, đồng thời tìm cách che giấu dấu hiệu có người thuê nhà.
Từ tháng 8 đến tháng 10/2024, bà nhiều lần khai man nhằm giữ suất học cho con, bao gồm việc báo cáo sai địa chỉ với cơ quan đăng ký. Khi bị thông báo con sẽ được chuyển sang trường khác, bà tìm cách giải thích rằng sẽ chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà. Người phụ nữ tự bào chữa, nói không đủ khả năng thuê luật sư và xin giảm nhẹ vì là mẹ đơn thân, song tòa bác bỏ.
Thẩm phán Sharmila Sripathy-Shanaz nhấn mạnh rằng hệ thống tuyển sinh phải minh bạch và việc khai man địa chỉ làm xói mòn sự công bằng, gây rủi ro khiến những trẻ đủ điều kiện có thể bị mất cơ hội. Bà cho rằng hành vi cố ý gian dối, kéo dài và có sự lôi kéo người vô can cho thấy mức độ lỗi cao. Nhà trường cũng buộc phải dành nhiều thời gian và nhân lực để xác minh, gây ảnh hưởng đến hoạt động chung.
Sau khi nghe phán quyết, người phụ nữ bật khóc và xin đổi sang hình phạt tiền, nhưng tòa khẳng định mức án đã là cuối cùng. Bà cho biết sẽ kháng cáo lên Tòa Thượng thẩm.
Bộ Giáo dục Singapore trước đó khẳng định coi trọng việc xử lý các trường hợp khai man địa chỉ trong đăng ký tiểu học và sẽ chuyển hồ sơ cho cảnh sát nếu phát hiện sai phạm. Theo luật, cung cấp thông tin sai cho công chức có thể bị phạt tù tới 2 năm hoặc phạt tiền, hoặc cả hai.
Bình luận (0)