Ảnh: Bệnh viện 19-8
Khoa Nội hô hấp, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết thời gian gần đây đã tiếp nhận hàng trăm trường hợp lao phổi mới đến khám và điều trị. Đáng chú ý, nhiều người ho kéo dài 3-4 tháng nhưng vẫn chủ quan, không đi khám; phần lớn bệnh nhân trẻ tuổi trong nhóm được ghi nhận đến viện khi tổn thương phổi đã tiến triển nặng.
Lao phổi có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, không chỉ ở người cao tuổi. Tâm lý cho rằng còn trẻ sẽ nhanh hồi phục, cùng áp lực công việc và thói quen tự điều trị, có thể khiến người bệnh bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo và chậm trễ trong chẩn đoán.
Các dấu hiệu nghi mắc lao phổi gồm ho kéo dài trên 2 tuần, ho khan hoặc ho có đờm, đôi khi lẫn máu; sốt nhẹ về chiều, ra mồ hôi ban đêm, sút cân, mệt mỏi, chán ăn, đau ngực hoặc khó thở. Khi xuất hiện những triệu chứng này, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.
Việc chẩn đoán có thể bao gồm xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao, xét nghiệm sinh học phân tử như GeneXpert, chụp X-quang phổi và các kỹ thuật chuyên sâu tùy trường hợp. Bệnh viện 19-8 hiện triển khai các phương pháp như chụp cắt lớp vi tính lồng ngực, nuôi cấy vi khuẩn lao và nội soi phế quản nhằm hỗ trợ chẩn đoán.
Để phòng bệnh, người dân cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người nghi mắc lao, giữ không gian sống thông thoáng, không khạc nhổ đờm bừa bãi và chủ động đi khám khi có triệu chứng nghi ngờ. Người mắc lao cần tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, không tự ý bỏ thuốc giữa chừng vì có thể làm tăng nguy cơ lao kháng thuốc.
Phát hiện và điều trị sớm không chỉ giúp cải thiện hiệu quả điều trị mà còn góp phần hạn chế lây truyền vi khuẩn lao cho gia đình và cộng đồng.
Bình luận (0)