Nguồn cung dầu được cải thiện khi eo biển Hormuz mở cửa - Ảnh: Gallo Images
Sự hạ nhiệt của giá dầu thô - yếu tố hỗ trợ cho Phố Wall, bắt nguồn từ những chuyển động mang tính bước ngoặt ngay tại eo biển Hormuz. Sau khi Mỹ và Iran ký kết bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, hoạt động vận tải qua eo biển huyết mạch này đang dần được khôi phục, giúp cải thiện triển vọng nguồn cung dầu.
Theo Bloomberg, khoảng 10 triệu thùng dầu đã đi qua hoặc ra khỏi eo biển Hormuz ngay sau khi thỏa thuận có hiệu lực. Nhiều tàu chở dầu của Saudi Arabia, Qatar, Nhật Bản đã nối lại hành trình sau nhiều tuần gián đoạn vì xung đột, và hiện vẫn còn hơn 100 tàu chở dầu mắc kẹt trong khu vực Vịnh Péc Xích chờ rời đi. Kuwait cũng thông báo tăng dần sản lượng khai thác. Các diễn biến này giúp nguồn cung năng lượng Trung Đông tiến gần hơn đến mức trước xung đột, qua đó kéo giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3, trong đó, dầu WTI có lúc đã giảm xuống dưới 74 USD/thùng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong ngành vận tải vẫn thận trọng do nguy cơ an ninh hàng hải chưa hoàn toàn được loại bỏ.
Trong khi nguồn cung dự kiến sẽ tăng mạnh, hầu hết các nhà máy lọc dầu châu Á đã đặt trước các lô hàng dầu thô sẽ đến vào tháng 6 đến tháng 8 tới và một số nhà máy lọc dầu ở Trung Quốc dự kiến sẽ đóng cửa để bảo trì. Điều này sẽ làm giảm nhu cầu về nguồn cung tức thời. Một nhà giao dịch có trụ sở tại Singapore cho rằng các nhà cung cấp dầu thô sẽ cần phải giảm giá hơn nữa để thu hút nhu cầu khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại.
Các nhà giao dịch cho rằng việc tăng nguồn cung dầu thô từ Trung Đông sẽ làm sâu sắc thêm hiện tượng giá theo hợp đồng tương lai cao hơn giá giao ngay. Giá thực tế dầu thô Dubai đã vượt giá theo hợp đồng hoán đổi kỳ hạn vào ngày 17/6, sau khi thấp hơn 46 xu một ngày trước đó. Việc giá giao ngay thấp hơn giá hợp đồng kỳ hạn cho thấy nguồn cung dồi dào.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, gần đây thông báo sẽ nâng sản lượng thêm 188.000 thùng/ngày kể từ tháng 7/2026, đánh dấu lần tăng thứ tư liên tiếp trong 4 tháng qua. Quyết định này được đưa ra bởi 7 quốc gia nòng cốt: Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, Nga và Oman.
Ngoài cuộc họp của nhóm 7 nước, OPEC+ còn tổ chức thêm các cuộc họp cấp bộ trưởng toàn khối, nhưng theo nguồn tin nội bộ, chính sách sản lượng chung sẽ không thay đổi. Diễn biến này cho thấy OPEC+ đang cố gắng duy trì sự ổn định, bất chấp nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn nghiêm trọng và những thách thức lớn từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.
Bình luận (0)