Nguy cơ bại liệt xâm nhập, Bộ Y tế khuyến cáo chủ động ứng phó

Linh Chi

12/12/2025 21:53 GMT+7

VTV.vn - Nguy cơ bệnh bại liệt tái xâm nhập gia tăng tại tiểu vùng sông Mê Kông, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chủ động tiêm chủng và tăng cường giám sát để bảo vệ trẻ nhỏ.

Ngày 12/12, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống bệnh bại liệt do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương chủ trì.

Theo thông tin từ Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế, cuối tháng 8, Lào ghi nhận 1 trường hợp dương tính với virus bại liệt type 1 biến đổi gen có nguồn gốc từ vaccine (VDPV1). Đầu tháng 10/2025 quốc gia này ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính trong số 28 trẻ khỏe mạnh.

Tại hội nghị, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết, tiểu vùng sông Mê Kông gồm Việt Nam, Lào và Campuchia đang đối mặt nguy cơ tái bùng phát bệnh bại liệt. WHO khuyến nghị Việt Nam tổ chức hai chiến dịch tiêm chủng cộng đồng cho toàn bộ trẻ dưới 5 tuổi tại các tỉnh có nguy cơ cao; các địa phương nguy cơ trung bình và thấp cần tăng tốc tiêm vét, tiêm bù để đạt tỷ lệ bao phủ tối ưu.

Theo WHO cảnh báo, trẻ không được sử dụng vaccine phòng bại liệt nếu mắc bệnh sẽ rất nguy hiểm và có thể để lại di chứng liệt, tàn tật suốt đời. Vì vậy, việc chủ động phòng bệnh bằng vaccine cho trẻ em là vô cùng cần thiết để ngăn ngừa căn bệnh này.

Tiêm chủng là giải pháp phòng ngừa chủ động và hiệu quả nhất. Hiện nay, chương trình tiêm chủng mở rộng đang sử dụng song song hai loại vaccine: OPV (dạng uống, sống giảm độc lực) và IPV (dạng tiêm, bất hoạt). Trẻ nhỏ cần được uống OPV và tiêm IPV đúng lịch để đạt miễn dịch bền vững, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm. Các chuyên gia khuyến cáo, nếu tiêm đủ liều, vaccine có thể bảo vệ đến 99% khỏi nguy cơ liệt do virus Polio.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.