(Ảnh: AP)
Trong cuộc chiến tranh Iran, những đòn tấn công nhắm vào cơ sở tên lửa - năng lực chiến đấu và các mục tiêu chiến lược của mỗi bên. Iran vào rạng sáng 5/3 đã phóng loạt tên lửa vào nhiều vị trí ở Tel Aviv, Israel. Còi báo động vang lên giữa đêm, trong khi các hệ thống phòng không đánh chặn đã thắp sáng bầu trời.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã tấn công một tàu chở dầu của Mỹ tại khu vực phía Bắc Vịnh Ba Tư, khiến con tàu bốc cháy.
Trong khi đó, các cuộc không kích nhằm vào Iran vẫn tiếp diễn với cường độ gia tăng.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã đăng tải đoạn băng hình được cho là ghi lại các cuộc không kích vào năng lực phóng tên lửa di động của Iran.

(Ảnh: AP)
Cùng ngày, phía Mỹ cũng công bố các hình ảnh tĩnh cho thấy một tàu chiến Iran bị tấn công trên biển. Con tàu được xác định là tàu hộ tống lớp Shahid Soleimani thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
Cả Israel và Iran đều tuyên bố các cuộc tấn công vừa qua đã gây tổn thất đáng kể cho đối phương.
Israel tuyên bố các hình ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy nhiều cơ sở quân sự của Iran đã bị thiệt hại đáng kể - như các căn cứ tên lửa chiến lược, căn cứ hải quân, căn cứ máy bay không người lái…
Xung đột cũng lan ra ngoài khu vực Trung Đông. Tại Sri Lanka, tàu chiến thứ 2 của Iran được cho là đang tiến gần vùng biển nước này. Một tàu khu trục Iran bị tàu ngầm Mỹ đánh chìm ngoài khơi bờ biển phía Nam Sri Lanka 1 ngày trước đó, khiến ít nhất 87 thủy thủ thiệt mạng.
Các trung tâm chỉ huy Hezbollah ở Beirut, Lebanon cũng là mục tiêu của các vụ không kích.

(Ảnh: AP)
Lầu Năm góc tuyên bố Mỹ đang chuẩn bị cho kịch bản xung đột với Iran có thể kéo dài ít nhất 100 ngày và thậm chí tới tháng 9/2026.
Trong một động thái mở đường để Nhà Trắng duy trì chiến dịch quân sự tại Trung Đông, Thượng viện Mỹ hôm 4/3 đã bác bỏ một nghị quyết nhằm hạn chế quyền của Tổng thống Donald Trump trong việc tiếp tục các hoạt động quân sự tại Iran.
Trước nguy cơ xung đột lan rộng, gây bất ổn an ninh trên phạm vi rộng tại Trung Đông và các khu vực lân cận, Nga, Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy đối thoại giữa Iran và Mỹ. Trong khi đó, nhiều quốc gia cũng kêu gọi tìm kiếm một giải pháp ngoại giao.
Xung đột tại Trung Đông leo thang đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không trong khu vực.
Nhiều quốc gia đã và đang khẩn trương triển khai kế hoạch sơ tán công dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao, đồng thời tăng cường những biện pháp hỗ trợ người dân mắc kẹt ở nước ngoài.
Bình luận (0)