Nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ đồ ăn vặt trước cổng trường

VTV.vn - Nhiều học sinh phải nghỉ học, thậm chí nhập viện sau khi ăn đồ ăn vặt tại khu vực cổng sau một trường THCS ở TP Đà Nẵng.

Công an TP Đà Nẵng cho biết, không chỉ lộn xộn, mất mỹ quan, khu vực cổng sau một trường THCS ở TP Đà Nẵng thời gian qua đã phát sinh vấn đề khiến nhiều học sinh phải nghỉ học, thậm chí nhập viện sau khi ăn đồ ăn vặt tại đây.

Nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ những món ăn vặt trước cổng trường - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng kiểm tra, giải tỏa các điểm bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè, yêu cầu dừng hoạt động đối với các trường hợp vi phạm.

Chỉ trong thời gian ngắn gần đây, nhiều trường hợp học sinh ở các khối lớp xuất hiện các triệu chứng tương tự nhau như: sốt cao, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Một số em được chẩn đoán ngộ độc thực phẩm, viêm ruột, nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, có trường hợp phải truyền dịch, nhập viện theo dõi. 

Điểm chung của các trường hợp này là đều sử dụng các loại thực phẩm như: bánh mì, mì trộn, thạch dừa… mua từ các xe đẩy, quán nhỏ tự phát ngay khu vực cổng sau trường học - nơi buôn bán diễn ra tự phát, điều kiện vệ sinh không được kiểm soát.

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng đã nhanh chóng ra quân kiểm tra, giải tỏa các điểm bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè, yêu cầu dừng hoạt động đối với các trường hợp vi phạm. 

Theo Công an TP Đà Nẵng, khu vực cổng sau đến nay đã cơ bản thông thoáng, trật tự được lập lại. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ nằm ở việc dẹp hàng rong. Thực tế cho thấy, nếu nhu cầu vẫn còn, nếu thói quen ăn uống tùy tiện chưa thay đổi, thì những hình ảnh cũ hoàn toàn có thể quay trở lại. 

Nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ những món ăn vặt trước cổng trường - Ảnh 2.

Khu vực cổng sau đến nay đã cơ bản thông thoáng, trật tự được lập lại.

Những diễn biến vừa qua cho thấy, chỉ từ những lựa chọn ăn uống tưởng chừng đơn giản, không ít học sinh đã phải nghỉ học, thậm chí nhập viện điều trị, đặt ra yêu cầu cần nhìn nhận nghiêm túc hơn về thói quen ăn uống hằng ngày của các em.

Công an TP Đà Nẵng nhận định, giữ cho cổng trường an toàn không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng, mà còn cần sự quan tâm từ gia đình và ý thức tự bảo vệ của chính các em học sinh - bắt đầu từ những điều rất nhỏ, như chọn ăn gì mỗi ngày.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.