Đây là một công trình điện trọng điểm quốc gia và đã được khánh thành vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, có thể thấy thì sau những trận mưa đầu mùa, một khối lượng lớn đất đá từ phía trên kia theo những dòng nước đã đổ xuống và tạo nên những rãnh nứt, những khe nứt dọc theo chân các cột điện như thế này.
Cả cột điện phía trên kia và cột điện phía dưới này đều xuất hiện những rãnh nứt sâu và có một số lượng lớn đất đá theo những cái khe như thế này chảy xuống khu dân cư bên dưới. Dù đã đóng điện vào tháng 4/2026, tuy nhiên thì ở trên công trình này vẫn còn những hạng mục thi công dang dở.

Như ở đây là những kè chống sạt lở, lẽ ra thì đã được đổ bê tông rồi thế nhưng mà ở đây là những cốt thép sau khi đan xong vẫn để dở dang như thế này. Những cái taluy cao như thế này nhưng lại không có rãnh thoát nước, không được kè xung quanh đầy đủ nên thành ra là khi những cơn mưa đầu mùa nó đổ xuống thì đã cuốn theo một lượng lớn nước cũng như đất đá xuống khu dân cư phía dưới, gây ra xói mòn, gây ra sạt lở quanh khu vực chân cột điện.
Trong khi ở phía bên trên kia thì những cái kè taluy chưa được đổ bê tông, thì ở phía dưới này là hàng chục bao xi măng không biết đã để đây từ bao giờ rồi. Lẽ ra thì chúng sẽ phải được che đậy cẩn thận. Tuy nhiên là sau một thời gian dài phơi mưa, phơi nắng và không được bảo quản thì tất cả những bao xi măng này đã đông cứng thành những cục đá.

Hiện tại thì Ban Quản lý dự án Điện 1 cho biết là toàn bộ cái công trình này hiện vẫn đang đảm bảo an toàn để truyền tải điện và không gây ảnh hưởng đến cái việc truyền tải của công trình.
Tuy nhiên, Ban quản lý dự án Điện 1 cũng đã yêu cầu nhà thầu là phải ngay lập tức đến hiện trường để tiến hành khắc phục những cái vị trí sạt lở cũng như là đảm bảo an toàn cho công trình này trong mùa mưa lũ sắp tới./.
Bình luận (0)