Đồng thời, Mỹ quyết định siết lại việc mua bán dầu của Iran.
Bộ Ngoại giao Iran ngay lập tức lên án quyết định của Washington và cho rằng đây là hành động vi phạm thỏa thuận khung nhằm chấm dứt xung đột giữa hai bên.
Quân đội Mỹ vào sáng sớm 8/7 đã tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào Iran, chỉ vài giờ sau khi 3 tàu thương mại bị tấn công tại eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ cho biết đã tấn công 80 mục tiêu của Iran bao gồm hệ thống phòng không, hệ thống giám sát bờ biển, tên lửa đất đối không, bệ phóng tên lửa hành trình chống hạm, máy bay không người lái và các cơ sở cảng biển của Iran.

(Ảnh: AP)
Washington cho rằng các cuộc tấn công trên nhằm đáp trả các cuộc tấn công mới nhất của Tehran vào các tàu thương mại. Ngoài ra, chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đã quyết định thu hồi quy chế miễn trừ cho phép Iran tiếp tục xuất khẩu dầu nhằm gia tăng sức ép.
Đáp lại, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố quyết định của Mỹ là hành động vi phạm nghiêm trọng Biên bản ghi nhớ Islamabad về chấm dứt xung đột.
Truyền thông Iran cho biết, 3 con tàu thương mại bị tấn công sau khi phớt lờ các cảnh báo. Tuy nhiên, Tehran không chính thức thừa nhận đã tiến hành các vụ tấn công này.
Tuần trước, Iran đã cảnh báo rằng tất cả các tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz phải sử dụng các tuyến đường đã được phê duyệt.
Các động thái trên của Mỹ và Iran ngay lập tức khiến giá dầu thế giới bật tăng 3%. Giá dầu Brent Biển Bắc đã tăng lên 76 USD/thùng.

Bình luận (0)