Ảnh: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa
Một người bệnh vì đau nhức đã tự điều trị tại nhà bằng cách đắp tỏi kết hợp rượu lên vùng đau. Sau một thời gian, vùng da tiếp xúc xuất hiện bóng nước, đỏ tím, trợt da và phồng rộp lan rộng. Người bệnh phải đến cơ sở y tế để xử trí tổn thương da.
Theo Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa (Khánh Hòa), tỏi tươi chứa các hợp chất sulfur, trong đó có allicin, có thể gây kích ứng da khi tiếp xúc trực tiếp, đặc biệt nếu tỏi được giã, đập và đắp trong thời gian dài. Việc phủ kín vùng da có thể làm tăng thời gian tiếp xúc và mức độ tổn thương.
Rượu có nồng độ cồn cao cũng có thể gây kích ứng, làm tổn thương hàng rào bảo vệ da. Khi sử dụng đồng thời với tỏi và đắp trực tiếp lên da, nguy cơ kích ứng hoặc tổn thương có thể tăng lên.
Tổn thương do các chất kích ứng có thể biểu hiện bằng đỏ da, đau rát, bóng nước, trợt hoặc phồng rộp. Khi xuất hiện những dấu hiệu này, người bệnh không nên tiếp tục đắp tỏi, rượu hoặc các chất khác lên vùng tổn thương mà cần được nhân viên y tế đánh giá.
Đau nhức có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như bệnh lý cơ xương khớp, thần kinh, viêm, chấn thương hoặc nhiễm trùng. Việc điều trị cần dựa trên nguyên nhân thay vì tự áp dụng các phương pháp dân gian chưa được kiểm chứng.
Đặc biệt, người cao tuổi hoặc người có bệnh nền không nên tự điều trị kéo dài khi đau nhức không rõ nguyên nhân. Nếu cơn đau kéo dài, tăng dần hoặc kèm sưng, đỏ, sốt hay các triệu chứng bất thường khác, cần đi khám để được xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.
Bình luận (0)