Theo gia đình, trẻ nuốt dị vật vào buổi tối. Sau đó trẻ không nôn, không khó thở nhưng người nhà vẫn đưa đến bệnh viện kiểm tra để phòng ngừa rủi ro.
Qua thăm khám, bệnh nhi tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, không đau bụng, không nôn và không sốt. Tuy nhiên, kết quả chụp X-quang cho thấy dị vật kim loại nằm ngang trong vùng ổ bụng.
Các bác sĩ nhận định đây là dị vật có đầu nhọn, tiềm ẩn nguy cơ gây trầy xước niêm mạc hoặc thủng đường tiêu hóa nếu không được xử trí kịp thời.
Ngay sau đó, bệnh nhi được chỉ định nội soi thực quản - dạ dày để can thiệp lấy dị vật. Hình ảnh nội soi cho thấy dị vật là một chiếc đinh sắt nằm trong dạ dày.
Các bác sĩ đã tiến hành gắp dị vật thành công. Kiểm tra sau can thiệp cho thấy niêm mạc thực quản và dạ dày của trẻ không ghi nhận tổn thương nghiêm trọng. Sau theo dõi, tình trạng bệnh nhi ổn định và được cho xuất viện.
Theo các bác sĩ, dị vật đường tiêu hóa, đặc biệt là các vật sắc nhọn như đinh, kim hay ốc vít, có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như trầy xước, chảy máu hoặc thậm chí thủng ruột.
Trẻ nhỏ, nhất là ở lứa tuổi hiếu động, thường có thói quen đưa đồ vật vào miệng nên nguy cơ tai nạn nuốt dị vật rất cao.
Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không để trẻ chơi với những vật nhỏ, sắc nhọn như đinh, ốc vít hay pin cúc áo; cần giám sát trẻ trong sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt với trẻ nhỏ. Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, cần đưa đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí kịp thời, không tự ý xử lý tại nhà.
Bình luận (0)