Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn
Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn (Phú Thọ) gần đây tiếp nhận nhiều trường hợp mắc sỏi niệu quản, sỏi thận, trong đó có người bệnh nhập viện khi đã xuất hiện biến chứng.
Điển hình là trường hợp bệnh nhân K., 61 tuổi, được đưa đến viện trong tình trạng sốt cao, rét run, nhiệt độ 39-40 độ C. Qua thăm khám, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định người bệnh bị sỏi niệu quản kèm nhiễm trùng nặng và nhiễm trùng máu.
Theo bác sĩ, sỏi niệu quản có thể gây tắc nghẽn đường tiết niệu, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và lan rộng. Nếu không được xử trí kịp thời, nhiễm trùng có thể diễn biến nặng, đe dọa tính mạng.
Người bệnh được điều trị tích cực nhằm kiểm soát tình trạng nhiễm trùng. Sau 6 ngày, người bệnh hạ sốt, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát và sức khỏe ổn định.
Khi đủ điều kiện, người bệnh tiếp tục được tán sỏi bằng laser. Đây là phương pháp can thiệp ít xâm lấn, giúp phá nhỏ sỏi và lấy sỏi qua đường tự nhiên.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi có triệu chứng nghi ngờ sỏi tiết niệu như đau vùng hông lưng, đau quặn từng cơn, tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu khó hoặc tiểu ra máu.
Đặc biệt, trường hợp đau vùng hông lưng kèm sốt cao, rét run cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám, bởi đây có thể là dấu hiệu tắc nghẽn đường tiết niệu kèm nhiễm trùng.
Bình luận (0)