Nguy hiểm ma túy ngụy trang thuốc lá điện tử

Ban Thời sự

08/02/2026 08:57 GMT+7

VTV.vn - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khởi tố 9 đối tượng trong đường dây sản xuất, mua bán ma túy ngụy trang thuốc lá điện tử, vận chuyển qua chuyển phát nhanh.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong chuyên án liên quan đến đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển ma túy ngụy trang thuốc lá điện tử qua mạng.

Các đối tượng trú tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng và Ninh Bình. Thủ đoạn vẫn là phun tẩm, pha trộn ma túy vào thuốc lá sợi và thuốc lá điện tử, sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để vận chuyển hàng cấm. Tuy nhiên, trong chuyên án này, các đối tượng đã áp dụng chiêu thức hoạt động tinh vi hơn nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã đặt mua số lượng lớn hàng cấm trên mạng, sau đó sử dụng Facebook, Telegram để quảng cáo, bán hàng. Đường dây hoạt động trong khoảng 8 tháng trước khi bị phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Lê Khắc Thịnh khai nhận bán “cốt CBD” (tinh dầu ma túy) với giá 3,5 triệu đồng/chai 50ml. Thuốc lá Tobaco được trộn tinh dầu để tăng độ “phê” với giá 8,5 triệu đồng/kg, thu lợi gấp đôi.

Nguy hiểm ma túy ngụy trang thuốc lá điện tử - Ảnh 1.

Theo Thượng tá Ma Quang Thắng, Phòng 4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, các đối tượng thiết lập đường dây vận chuyển ma túy qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Tên và địa chỉ người giao, nhận hàng đều là giả. Các đối tượng theo dõi đơn hàng qua ứng dụng giao hàng, khi shipper gần đến nơi mới liên lạc nhận hàng. Tiền mua bán được yêu cầu chuyển vào các sàn giao dịch tiền điện tử, sau đó quy đổi ra tiền Việt Nam nhằm trốn tránh việc truy vết dòng tiền của cơ quan công an.

Trước đó, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra khi phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu mua bán, hướng dẫn pha chế và sử dụng các loại ma túy núp bóng thuốc lá điện tử.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ 9kg ma túy thảo mộc, 13,5 lít dung dịch chứa ma túy, hơn 300 điếu thuốc tẩm ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo phóng viên ghi nhận, thuốc lá tẩm ma túy và các chai nhựa chứa chất lỏng màu trắng chỉ là một phần tang vật bị thu giữ. Kết quả xét nghiệm cho thấy chất lỏng trong các chai nhựa là chất ma túy dạng CBD. Các đối tượng đã dùng dung dịch này phun tẩm vào thuốc lá hoặc pha trộn với một số hương liệu khác, sau đó dùng bơm xi lanh bơm trực tiếp vào các tuýp thuốc lá điện tử để bán ra thị trường.

Nguy hiểm ma túy ngụy trang thuốc lá điện tử - Ảnh 2.

Trong vai trò đồng phạm với đối tượng chủ mưu, một đối tượng vừa học xong lớp 12 khai ban đầu mua về sử dụng. Sau khi thấy nhiều người cùng trang lứa có nhu cầu sử dụng thuốc lá tẩm ma túy, đối tượng nảy sinh ý định buôn bán và trở thành đại lý tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Khánh khai đã mua của Thịnh 5 lần với tổng cộng 2,1kg thuốc lá tẩm ma túy. Sau đó chia nhỏ bán mỗi túi 100 nghìn đồng. Số tiền thu được dùng để tiêu xài cá nhân và dự định tiếp tục nhập hàng thì bị bắt giữ.

Đại tá Hà Văn Huy, Trưởng phòng 4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết các cơ sở kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh cần quy định người gửi hàng phải cung cấp căn cước công dân, danh tính và địa chỉ cụ thể mới được làm thủ tục gửi hàng. Đồng thời, các lực lượng chức năng phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để kiểm soát địa bàn; gia đình, nhà trường cần quản lý, giáo dục con em tránh xa thuốc lá điện tử và ma túy núp bóng.

Nguy hiểm ma túy ngụy trang thuốc lá điện tử - Ảnh 3.

Cơ quan công an cho biết sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, điều tra các đơn hàng chuyển phát nhanh để truy xét các đối tượng liên quan trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy ngụy trang thuốc lá điện tử vừa bị triệt phá.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.