Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây (Hà Nội), tại đây vừa tiếp nhận bệnh nhân L.T.P. (58 tuổi, trú xã Liên Minh, TP Hà Nội) nhập viện trong tình trạng sốt cao, khó thở, đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, đau hai khớp gối và tức ngực. Qua thăm khám, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định người bệnh bị nhiễm khuẩn huyết kèm viêm cơ tim, suy tim cấp, tổn thương thận cấp và viêm khớp gối phải.
Kết quả cấy máu xác định tác nhân gây bệnh là Burkholderia cepacia. Ngay sau đó, ekip điều trị xây dựng phác đồ kháng sinh theo kháng sinh đồ, đồng thời triển khai hồi sức tích cực và phối hợp điều trị đa chuyên khoa. Quá trình điều trị kéo dài 15 ngày.
BS Phùng Thị Mỹ Anh, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, cho biết: Burkholderia cepacia là vi khuẩn có khả năng kháng nhiều loại kháng sinh, vì vậy việc cấy máu để xác định chính xác tác nhân và lựa chọn kháng sinh theo kháng sinh đồ có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả điều trị.
Theo bác sĩ, với các trường hợp nhiễm khuẩn huyết nặng, thời gian là yếu tố then chốt. Việc chẩn đoán sớm, điều trị kháng sinh phù hợp ngay từ đầu cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa giúp kiểm soát nhiễm khuẩn, hạn chế nguy cơ suy đa cơ quan và nâng cao cơ hội cứu sống người bệnh.
Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ nhiễm khuẩn nặng như sốt cao, rét run, khó thở, mệt lả, tụt huyết áp hoặc rối loạn ý thức để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.
Bình luận (0)