Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Ninh Bình là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Nam, mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên tuyến cao tốc này xuất hiện tình trạng xe tải và xe khách trên 29 chỗ ngang nhiên đi vào làn đường cấm, sát dải phân cách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, khiến nhiều người tham gia giao thông lo lắng, bức xúc.
Làn đường cấm bị “xâm chiếm”
Trên tuyến Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, mỗi chiều xe chạy gồm ba làn xe cơ giới rộng 3,75m và một làn dừng khẩn cấp rộng 3m. Theo quy định của Cục Đường bộ, làn số 1 (sát dải phân cách giữa) cấm xe tải và xe khách trên 29 chỗ ngồi, bao gồm cả xe khách giường nằm. Làn dừng khẩn cấp chỉ phục vụ khi xe gặp sự cố, tuyệt đối không được sử dụng để lưu thông.

Xe khách ngang nhiên đi vào làn đường cấm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Quốc Hưng
Cụ thể, làn 1: Lái xe được điều khiển ô tô chạy tốc độ tối đa 100 km/h, tối thiểu 80 km/h. Cấm lưu thông xe tải thông dụng (trừ xe pickup cabin đơn, cabin kép và xe tải VAN), xe tải chuyên dùng (trừ xe chở tiền), ô tô đầu kéo, ô tô kéo moóc, ô tô khách trên 29 chỗ và xe giường nằm.
Làn 2: Tốc độ tối đa 100 km/h, tối thiểu 70 km/h.
Làn 3: Tốc độ tối đa 100 km/h, tối thiểu 60 km/h.
Tuy nhiên, ghi nhận thực tế trong nhiều ngày, không khó để bắt gặp cảnh xe tải trọng lớn và xe khách đường dài chạy “án ngữ” ngay làn trong cùng, thậm chí vượt ẩu, chuyển làn đột ngột.
Anh Trần Huy Thuần, tài xế ô tô cá nhân thường xuyên di chuyển tuyến Hà Nội – Cầu Giẽ - Ninh Bình, phản ánh: "Nhiều xe tải, xe khách to chạy vào làn trong cùng khiến các xe con phải phanh gấp hoặc chuyển làn né tránh. Có lúc tốc độ cao mà gặp xe lớn chắn trước mặt rất nguy hiểm”.
Đáng nói, tình trạng vi phạm thường diễn ra vào các khung giờ cao điểm sáng sớm hoặc chiều tối, khi mật độ phương tiện đông. Một số lái xe cố tình lấn làn để vượt xe khác, rút ngắn thời gian di chuyển, bất chấp quy định và an toàn của người xung quanh.
Nguy cơ tai nạn luôn hiện hữu
Ngày 15/9/2025, tại km 222 + 800 tại đường cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Theo đó, ô tô khách 29E-127.55 đâm va vào phía sau ô tô bồn biển số 51C-367.52 đang di chuyển tại làn 1 hướng Hà Nội - Ninh Bình để tưới cây. Cùng thời điểm, ô tô khách biển số 29K-043.86 đi tới đâm va vào xe ô tô biển số 29E-127.55 rồi mất lái lao qua lan can, xuống lề đường bên phải. Tiếp theo ô tô biển số 98C-270.61 đâm va vào xe ô tô biển số 29E-127.55. Vụ tai nạn làm 8 người bị thương. Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn xuất phát từ việc các lái xe không quan sát, không đảm bảo tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước.

Vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ngày 15/9/2025. Ảnh Thái Thọ
Các chuyên gia giao thông cho biết, việc xe tải, xe khách lớn đi vào làn cấm không chỉ vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà còn làm gia tăng nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Do kích thước lớn, tầm nhìn hạn chế, xe tải và xe khách khi di chuyển ở làn tốc độ cao dễ gây va chạm dây chuyền nếu xảy ra sự cố.

Xe tải đi trên làn cấm, hướng Ninh Bình - Cầu Giẽ. Ảnh: Quốc Hưng
Anh Nguyễn Hồng Quang, tài xế xe con, bức xúc nói: "Tôi từng chứng kiến một xe tải bất ngờ tạt vào làn trong cùng để vượt. Xe con phía sau phải đánh lái gấp, suýt gây tai nạn liên hoàn. Chỉ cần một chút chậm trễ là hậu quả khó lường”.
Không chỉ người lái xe con, ngay cả hành khách trên các xe khách lớn cũng tỏ ra bất an. Chị Nguyễn Thu Thảo, hành khách trên tuyến Nghệ An – Hà Nội bày tỏ: Ngồi trên xe khách mà thấy xe chạy sát dải phân cách, vượt nhanh tôi rất sợ. Cao tốc đông xe, chỉ cần một va chạm nhỏ cũng nguy hiểm”.
Cần giải pháp quyết liệt, trả lại sự an toàn cho cao tốc
Trước thực trạng trên, nhiều ý kiến cho rằng cần siết chặt hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Ninh Bình. Việc bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông lưu động, kết hợp xử phạt nguội qua camera cần được triển khai thường xuyên, liên tục.
Bên cạnh đó, các chuyên gia đề xuất tăng mức xử phạt đối với hành vi xe tải, xe khách đi vào làn cấm trên cao tốc, đồng thời công khai các trường hợp vi phạm để nâng cao tính răn đe. Các doanh nghiệp vận tải cũng cần tăng cường quản lý, nhắc nhở, xử lý nghiêm tài xế vi phạm quy định.

Mỗi tài xế phải chấp hành đúng làn đường, đúng tốc độ trên đường cao tốc để đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Quốc Hưng
Đại diện một đội Cảnh sát giao thông phụ trách tuyến cao tốc cho biết, thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm làn đường, nhất là đối với xe tải và xe khách trên 29 chỗ, nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Ninh Bình đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội khu vực. Việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn phụ thuộc vào ý thức tự giác của mỗi người lái xe.
Khi mỗi tài xế chấp hành đúng làn đường, tốc độ quy định, cao tốc mới thực sự là “con đường an toàn”. Người dân và người tham gia giao thông kỳ vọng, với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, tình trạng xe tải, xe khách vi phạm làn cấm sẽ sớm được chấn chỉnh, trả lại sự bình yên cho tuyến cao tốc huyết mạch này.
Bình luận (0)