Cảnh sát giao thông liên tục cảnh báo và xử lý nghiêm tình trạng xe khách chở hàng hóa không đúng quy định, đặc biệt là hàng cồng kềnh, không rõ nguồn gốc hoặc nhồi nhét trong khoang hành khách. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, vi phạm quy định về vận tải, nhất là trong dịp cuối năm khi nguy cơ vận chuyển hàng cấm, hàng có chất cháy nổ gia tăng.
Tại chốt kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, quy trình kiểm tra được thực hiện nghiêm ngặt. Các phương tiện được dừng để kiểm tra giấy tờ của người lái và xe, kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, số lượng hành khách thực tế. Đặc biệt, lực lượng chức năng yêu cầu các nhà xe kiểm tra hàng hóa ký gửi theo xe, xác định chủng loại hàng hóa và đối chiếu với hợp đồng ký gửi.

Lái xe Đỗ Văn Tịnh cho biết, hàng hóa của nhà xe đều có bộ phận tiếp nhận, kiểm tra trước khi được chuyển lên phương tiện. Trong khi đó, lái xe Phạm Hồng Quang khẳng định, khi phát hiện hàng hóa không rõ nguồn gốc, nhà xe sẽ phối hợp với lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.
Theo lực lượng Cảnh sát giao thông, việc phát hiện và kiểm tra từng loại hàng hóa trên xe khách gặp nhiều khó khăn. Không ít trường hợp chở hàng cấm chỉ bị phát hiện thông qua xử lý các lỗi vi phạm khác như chở quá tải, chở quá số người hoặc hàng hóa cồng kềnh. Bên cạnh đó, nhiều xe xuất bến khi hàng hóa đã được niêm phong sẵn, khiến công tác kiểm tra càng thêm phức tạp.

Thượng tá Đào Hồng Minh, Phó Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông), khuyến cáo các nhà xe cần tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, không vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hành khách và phương tiện.
Không thể phủ nhận sự tiện lợi và nhanh chóng của dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng xe khách. Tuy nhiên, thực tế cho thấy dịch vụ này vẫn tồn tại nhiều “kẽ hở”, tiềm ẩn rủi ro lớn. Đã có những vụ việc đáng tiếc xảy ra do hàng hóa trên xe không được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ.

Bình luận (0)