Nguy kịch vì vết thương ở gối do dây thép gai

VTV.vn - Bệnh nhân 73 tuổi mắc uốn ván toàn thể, viêm phổi, nhiễm trùng nặng đã vượt qua giai đoạn nguy kịch nhờ điều trị hồi sức và chăm sóc toàn diện.

Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Bệnh nhân B.V.V. (73 tuổi, ở Phú Thọ) được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nguy kịch do uốn ván toàn thể, viêm phổi và nhiễm trùng hệ thống, trên nền phình động mạch chủ và sức khỏe suy yếu.

Trước đó, ông bị hàng rào thép gai làm bị thương ở đầu gối. Vết thương nhỏ chỉ được rửa sơ bằng nước muối, không được thăm khám và dự phòng uốn ván. Bệnh nhân chưa từng tiêm phòng uốn ván. Ba ngày sau, vết thương sưng to, kèm các cơn co cứng và co giật toàn thân, gia đình mới đưa ông đến bệnh viện.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, bệnh nhân được điều trị chuyên sâu, theo dõi liên tục và hỗ trợ hô hấp bằng thở máy. Bác sĩ nội trú Hà Việt Huy, người trực tiếp tham gia điều trị, cho biết ekip bác sĩ, điều dưỡng đã nỗ lực chăm sóc người bệnh liên tục 24/7. Sau quá trình điều trị, bệnh nhân có đáp ứng và từng bước vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Song song với hồi sức, công tác dinh dưỡng được điều chỉnh theo tình trạng bệnh. ThS.BS Hoàng Thị Thơm, Khoa Dinh dưỡng, đã đưa bệnh nhân vào chương trình nghiên cứu hỗ trợ sữa thủy phân hoàn toàn từ những ngày đầu. Khi sức khỏe cải thiện, chế độ dinh dưỡng tiếp tục được bổ sung năng lượng và protein phù hợp với từng giai đoạn điều trị.

Phòng Công tác xã hội cũng kết nối các nguồn lực hỗ trợ dinh dưỡng, động viên tinh thần, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí cho gia đình trong thời gian điều trị kéo dài.

Trường hợp này cho thấy vai trò của phối hợp liên chuyên khoa trong chăm sóc người bệnh nặng, từ hồi sức tích cực, dinh dưỡng đến hỗ trợ xã hội.

Các bác sĩ khuyến cáo, vết thương dù nhỏ vẫn có thể là đường xâm nhập của vi khuẩn gây uốn ván. Khi bị thương, người dân cần làm sạch vết thương và đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ, xử trí và tiêm phòng phù hợp; không nên chỉ tự rửa vết thương tại nhà, đặc biệt khi chưa tiêm phòng đầy đủ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.